Chủ tịch nước: Chậm triển khai quy hoạch gây khó, gây khổ cho dân

(PLO)- Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM rà soát xem quy hoạch nào thực hiện được thì giữ lại và làm sớm, quy hoạch nào không thể làm được kiến nghị tháo gỡ, không để quy hoạch treo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 10 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Củ Chi trước kỳ họp thứ 4, QH khóa XV.

Tổ ĐB đơn vị 10 còn có Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng đã đến dự buổi tiếp xúc.

Hội nghị ghi nhận 11 ý kiến của cử tri về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề quy hoạch treo, một số hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng, gây khó khăn cho đời sống của người dân.

Cử tri huyện Củ Chi nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cử tri huyện Củ Chi nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cử tri Nguyễn Văn Củ (xã Tân Phú Trung) nêu ý kiến về khu đô thị Tây Bắc TP.HCM, được UBND TP phê duyệt từ năm 2013 với diện tích hơn 6.000 ha. Từ đó đến nay người dân trong khu quy hoạch này không được thực hiện các quyền như chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, xây nhà. Cuối năm 2020, UBND huyện tổ chức lấy ý kiến về điều chỉnh quy hoạch nhưng đến nay vẫn không tiến triển.

“Tôi kiến nghị Đoàn ĐBQH TP.HCM quan tâm và có ý kiến sớm phê duyệt quy hoạch để người dân được thực hiện các quyền sử dụng đất”- cử tri Củ nói.

Cử tri Lê Anh Tuấn (ngụ xã Nhơn Đức) cho hay tuyến đường Nguyễn Thị Rành có phương tiện lưu thông đông, đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thương, phát triển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tuyến đường này đã xuống cấp, vì vậy cử tri kiến nghị TP.HCM có kế hoạch đầu tư, nâng cấp, mở rộng sửa chữa.

Trả lời ý kiến của các cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết các vấn đề mà cử tri bức xúc như triển khai quy hoạch chậm, nhiều quy hoạch triển khai trên 10 năm, từ khu công nghiệp đến khu dân cư gây khó, gây khổ cho người dân, không được sửa chữa nhà ở, không có đất đai, phải chờ đợi... là điều đã được phản ánh nhiều lần.

Chủ tịch nước: Chậm triển khai quy hoạch gây khó, gây khổ cho dân ảnh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với cử tri huyện Củ Chi. Ảnh: HOÀNG GIANG

Lần này, Chủ tịch nước yêu cầu phía huyện Củ Chi và lãnh đạo TP nhanh chóng rà lại vấn đề để xử lý triệt để, những gì thuộc về cơ chế của Trung ương thì cần báo cáo rõ.

“Tôi đã đi tất cả các xã ở đây, đúng là hạ tầng của Củ Chi so với nhiều nơi khác rất khó, nhất là giao thông. Đường chật, không có hạ tầng cơ bản, điện ban đêm cũng thiếu, nhiều vấn đề khác như một số công trình, dự án cũng xuống cấp” - Chủ tịch nước nói và cho rằng các vấn đề này không thể làm ngay nhưng TP cần đưa vào kế hoạch trung hạn những gì cấp bách để tập trung xử lý trong năm 2023.

Sau hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại ở Củ Chi, Hóc Môn, Chủ tịch nước cho rằng đã kêu gọi thành công với quy mô lớn đến 12 tỉ USD với nhiều dự án quan trọng có thể thay đổi chất lượng cuộc sống cũng như việc làm cho người dân ở địa phương.

“Tuy vậy, kết quả vẫn chậm. Lý do quan trọng là công tác quy hoạch chưa được giải quyết một cách bài bản, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vấn đề” - Chủ tịch nước đánh giá.

Chủ tịch nước đánh giá, vấn đề an sinh xã hội huyện đã làm được tương đối tốt nhưng phần đầu tư thì vướng mắc rất nhiều thủ tục nên kết quả chưa như mong muốn. Ông cho biết sẽ rà soát lại với UBND TP để xem dự án nào đã ký, đã làm nhưng chưa có mặt bằng, chưa có đất đai, chưa có quy hoạch.

“Chúng ta cứ nói trên giấy tờ, hội trường rất mạnh mẽ nhưng thực tế thì người dân không thấy sự phát triển, cuối cùng lại quy hoạch treo và chậm trễ” - Chủ tịch nước nói và cho rằng, quy hoạch nào thực hiện được thì giữ lại và làm sớm, quy hoạch nào không thể làm được kiến nghị tháo gỡ, không để quy hoạch treo.

Chủ tịch nước cũng trăn trở trước việc quy hoạch treo ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi sử dụng đất. Nhiều gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng có đất rộng nhưng không thể chuyển mục đích, tách thửa cho con cái.

Do đó, Chủ tịch nước yêu cầu Sở TN&MT báo cáo với UBND TP phương án tách thửa, để UBND TP báo cáo với Thường vụ Thành ủy TP có chủ trương hỗ trợ giải quyết cho người dân, không thể để người dân gặp khó khăn. Đồng thời, phải làm rõ cơ chế nào, vướng mắc ở đâu và phải đeo bám giải quyết cho được.

Theo Chủ tịch nước, nhiều địa phương đập phá hàng trăm ngôi nhà xây trái phép mỗi năm, tốn kém hàng tỉ đồng làm ảnh hưởng đến người dân. "Năm nào cũng mở chiến dịch đập phá mà trong quy hoạch lại không giải quyết được, đó có phải là trách nhiệm của chúng ta không?”- Chủ tịch nước trăn trở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm