Chủ tịch nước đánh trống khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Gia Lai

(PLO)- Sáng 5-9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Gia Lai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mở đầu lễ khai giảng, thầy Võ Thành Nguyên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm phấn khởi, vinh dự khi được Chủ tịch nước và Bộ trưởng bộ GD&ĐT đến dự.

Năm học 2023-2024, nhà trường có 148 học sinh lớp 10 mới trúng tuyển và hơn 250 học sinh lớp 11, 12 là con em đồng bào 9 dân tộc thiểu số là người Jrai, Bahnar, Nùng, Tày, Mường. Thái, H'Mông, Ê Đê, Sách ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai.

Đầu năm học mới, Hiệu trưởng nhà trường hứa sẽ phấn đấn tiếp tục thi đua dạy tốt – học tốt, xây dựng nhà trường thành “ngôi trường hạnh phúc”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu

CHủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới

CHủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới

Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai trải qua 31 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ thầy và trò luôn đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng nhà trường trở thành môi trường giáo dục uy tín, tin cậy.

Chất lượng của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng nâng cao, tâm huyết, tận tụy với nghề; có trình độ chuyên môn tốt, đạt thành tích cao trong các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trao đổi với các em học sinh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trao đổi với các em học sinh

Những năm gần đây, nhà trường luôn là điểm sáng, có nhiều tiến bộ vượt bậc về chất lượng giáo dục, vươn lên là một trong các trường trung học phổ thông hàng đầu của tỉnh Gia Lai.

Liên tục 12 năm liền, trường có 100% tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT; 85% học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trên cả nước, trong đó 40% được tuyển thẳng. Công tác Đảng, đoàn thể được quan tâm. Các phong trào thi đua, hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thường xuyên được tổ chức, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

Tặng quà cho học sinh tại trường

Tặng quà cho học sinh tại trường

Từ ngôi trường thân yêu này, hàng ngàn học sinh con em đồng bào dân tộc Bahnar, Jrai, Thái, Nùng, Tày, Ê đê.. đã trưởng thành, đóng góp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà. Trong số đó, nhiều học sinh của trường đã trở thành cán bộ lãnh đạo các cấp trong tỉnh.

Thành tích đạt được của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Gia Lai những năm qua đã góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh Gia Lai; khẳng định mô hình trường công lập chuyên biệt trong hệ thống giáo dục quốc dân dành cho thanh, thiếu niên các dân tộc thiểu số.

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua”, Chủ tịch nước bày tỏ.

Gia Lai là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên và cả nước. Vì thế, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số được xác định là một khâu đột phá, nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển bền vững của tỉnh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước nêu rõ, việc thành lập hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng và coi trọng giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung là một chủ trương sáng tạo, thể hiện tư duy chiến lược, sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước ta dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, với mục tiêu tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có trình độ cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Đây là chủ trương mang tính thời sự và có ý nghĩa sâu sắc.

Nếu thực hiện tốt, tức là chúng ta đã tạo được nền tảng vững chắc để góp phần chăm lo cho đồng bào dân tộc, là con đường để thoát đói nghèo, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số cho hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của miền núi, vùng sâu, vùng xa...

Chủ tịch nước nhấn mạnh, do xuất phát điểm, điều kiện sống của nhiều em không được thuận lợi như học sinh vùng miền xuôi, thành thị. Vì thế, cùng một chương trình giáo dục, nhà trường và các cô giáo, thầy giáo phải rất coi trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy; phải kiên trì, bền bỉ, chắc chắn, với phương pháp sư phạm phù hợp nhất, giúp các em bù đắp những kiến thức còn thiếu hụt, không chạy theo điểm số, thành tích, học đến đâu chắc đến đó.

Nhà trường phải hết sức coi trọng giữa học và hành; tổ chức cho các em tích cực lao động, tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống hằng ngày, biết giữ gìn và làm đẹp cảnh quan nhà trường…, từ đó giúp học sinh nhận thức rõ hơn trách nhiệm với tập thể, nâng cao tính kỷ luật, củng cố kiến thức, hình thành và rèn luyện kỹ năng sống.

Cùng với việc tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học, ăn ở nội trú, nhà trường phải thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của nhà nước đối với học sinh, khẳng định sự ưu việt của mô hình cơ sở giáo dục phổ thông dân tộc nội trú, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Phải không ngừng chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần thiết thực của các em.

Tổ chức Đoàn, Hội LHTN nhà trường phải chủ động nghiên cứu, tích cực tham mưu cho cấp ủy, ban giám hiệu tổ chức tốt các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các loại hình câu lạc bộ, đội nhóm, hoạt động ngoại khóa... có chất lượng, thiết thực, phù hợp với nhu cầu của giới trẻ, với điều kiện của trường.

Qua đó góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên học sinh về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương, đất nước, của nhà trường, nâng cao ý thức, trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân; tăng cường hơn kỹ năng sống, hiểu biết hơn về văn hóa truyền thống của các dân tộc, làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, gắn bó giữa các học sinh.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các bậc phụ huynh và nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực, đầu tư thích đáng cho sự nghiệp giáo dục của Gia Lai nói chung và các Trường phổ thông Dân tộc nội trú, bán trú của Gia Lai nói riêng.

Xây dựng cho được môi trường giáo dục thực sự trong sạch, lành mạnh, an toàn, để các cô giáo, thầy giáo và các học sinh được giảng dạy và học tập trong niềm vui, hạnh phúc. Phải xác định đây là nhiệm vụ có tính nền tảng, tạo cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ khác trong tương lai.

Kết thúc lễ khai giảng, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng sâu sắc với các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày khai trường của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai giàu bản sắc văn hóa, thể hiện nét đẹp truyền thống các dân tộc của các em học sinh.

Dịp này, Chủ tịch nước tặng 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học. Bên cạnh đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tặng tỉnh Gia Lai 20 tỉ đồng để hỗ trợ xây trường, khu bán trú và bếp ăn cho học sinh vùng khó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm