Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà người cao tuổi tại Hải Dương

(PLO)- Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Hội Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941), ngày 5-6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về thăm, tặng quà, động viên người cao tuổi tỉnh Hải Dương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các cấp Hội Người cao tuổi Hải Dương cũng như từng hội viên người cao tuổi trong tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với truyền thống đạo lý văn hóa tốt đẹp “kính già, yêu trẻ”, Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta luôn dành tình cảm chân thành, sự trân trọng, quan tâm sâu sắc đối với người cao tuổi.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt là chăm lo, giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm hỏi, tặng quà cụ Phạm Thị Lứu, 103 tuổi ở thôn Cầu Lâm, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc. Ảnh: CTV

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm hỏi, tặng quà cụ Phạm Thị Lứu, 103 tuổi ở thôn Cầu Lâm, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc. Ảnh: CTV

Chủ tịch nước mong muốn người cao tuổi cả nước học tập gương sáng của Bác Hồ “tuổi cao chí càng cao”, “tuổi già nhưng chí không già”, sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, uy tín của mình đối với gia đình, xã hội; nêu gương, động viên, nhắc nhở gia đình, con cháu, thế hệ trẻ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Hội Người cao tuổi Việt Nam tích cực tham mưu thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi đến 2030 và xây dựng hoàn thiện Chương trình mục tiêu quốc gia về người cao tuổi giai đoạn mới;....

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm mô hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại Hợp tác xã (HTX) Tân Minh Đức, thuộc xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc. Được thành lập 2014, HTX Tân Minh Đức hiện có vốn điều lệ 21,3 tỉ đồng, canh tác trên diện tích 44ha, doanh thu trung bình đạt từ 10-13 tỉ đồng/năm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại HTX Tân Minh Đức, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc. Ảnh: CTV

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại HTX Tân Minh Đức, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc. Ảnh: CTV

Ông Phùng Thanh Mừng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX là người cao tuổi. HTX tạo việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập trung bình từ 7 triệu đến 9 triệu đồng/tháng. Thu nhập của các hộ thành viên trồng rau màu đạt từ 100-150 triệu đồng/năm.

Nhân dịp về thăm tỉnh Hải Dương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm