Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Trà Vinh cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo để tỉnh sớm trở thành trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của khu vực ĐBSCL.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 29-4, tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, gắn với kỷ niệm 47 năm ngày Thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022).

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài... cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành; lãnh đạo các cơ đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL.

Trà Vinh từng là vùng đất “dưới sông sấu lội, trên bờ cọp um”. Theo tháng năm, mảnh đất màu mỡ nằm giữa hai con sông Cổ Chiên và sông Hậu, nhìn ra Biển Đông bao la đã không ngừng được bồi đắp, mở mang, xanh tươi, trù phú.

Trà Vinh có kho tàng văn hoá phong phú, đặc sắc, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng, với tiếng nói, chữ viết riêng, các lễ hội truyền thống của người Khmer...

Trà Vinh cũng là nơi sinh ra những người con ưu tú, kiên trung của quê hương như Nhà cách mạng Dương Quang Đông, Nguyễn Thị Út (Bà Út Tịch)…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh. Ảnh: HỒ GIANG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh.
Ảnh: HỒ GIANG

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Trà Vinh, luôn giữ vững truyền thống, cốt cách và tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đưa tỉnh ngày càng phát triển, đổi thay mạnh mẽ với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Nhiều công trình trọng điểm cấp quốc gia đầu tư, đã đưa vào vận hành, bước đầu phát huy hiệu quả, như Trung tâm Điện lực Duyên Hải; luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu; các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời…

Trà Vinh hiện có một khu kinh tế, ba khu công nghiệp, bốn cụm công nghiệp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh..

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quối hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh. Ảnh: HỒ GIANG

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quối hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh. Ảnh: HỒ GIANG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước những thành tựu, kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá Trà Vinh còn nhiều tiềm năng, thế mạnh lớn chưa được khai thác tốt như nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nhất là tiềm năng về nguồn năng lượng tái tạo… Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt mọi tiềm năng để sớm trở thành tỉnh khá giả của vùng BĐSCL và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trà Vinh thời gian tới cần tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm. Trong mỗi bước đi, cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết 13, xây dựng tỉnh Trà Vinh thành trung tâm năng lượng sạch, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư với môi trường và cơ chế thân thiện, lành mạnh…

Tỉnh Trà Vinh tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, năng động, hiệu quả trên cơ sở chuyển dịch nhanh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu; tích hợp, kết hợp nông nghiệp thông minh với công nghiệp chế biến; phát huy vai trò nông dân là trung tâm, nông thôn là nền tảng, nông nghiệp là động lực; sử dụng hiệu quả nguồn nước, tài nguyên đất và phát triển các chuỗi cung ứng.

Trà Vinh cũng cần tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế biển, khai thác hiệu quả Khu Kinh tế Định An; đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp, chú trọng công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo trên cơ sở khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên vô tận là “nắng và gió” để đưa Trà Vinh sớm trở thành trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của khu vực ĐBSCL…

“Tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang, anh hùng, cách mạng, cùng những thành tựu to lớn đã đạt được sau 30 năm tái lập tỉnh, chúng ta tin tưởng sâu sắc và chắc chắn rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Trà Vinh với khát vọng và quyết tâm lớn, với bản lĩnh và nghị lực, với tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững" - Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm