Chủ tịch Thượng viện Nga: Moscow có ‘siêu vũ khí’

(PLO)- Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko nói rằng Nga có "siêu vũ khí" để đáp trả thích đáng bất kỳ hành động gây hấn nào từ nước ngoài chống lại Moscow.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp Thượng viện Nga ngày 27-11, Chủ tịch Thượng viện Nga - bà Valentina Matvienko đã bình luận về bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước toàn quốc tuần rồi, trong đó đề cập việc quân đội Nga đã phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik tấn công một cơ sở quân sự ở Ukraine.

Bà Matvienko gọi động thái này là "một bước đi mạnh mẽ trong địa chính trị hiện đại" và là "tín hiệu mạnh mẽ" mà tất cả bên liên quan đã nhận thức rõ, theo đài RT.

Tuy nhiên, bà Matvienko khẳng định việc sử dụng tên lửa Oreshnik không phải là "tối hậu thư hay lời đe dọa" như cách truyền thông phương Tây mô tả.

siêu vũ khí
Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko. Ảnh: TASS

"Đây là phản ứng của chúng tôi trước sự leo thang từ phương Tây và những bước đi dẫn đến nguy cơ tấn công các cơ sở của Nga bằng vũ khí tầm xa. Chúng tôi đã cảnh báo rằng điều này là không thể chấp nhận được" - bà Matvienko nhấn mạnh.

Bà Matvienko cũng khẳng định rằng việc sử dụng tên lửa Oreshnik là minh chứng cho sự sẵn sàng của Nga trước mọi kịch bản, đồng thời khẳng định Nga có đủ năng lực, bao gồm "siêu vũ khí" để đáp trả một cách quyết đoán.

Mặc dù không tiết lộ cụ thể loại "siêu vũ khí" là gì, song bà Matvienko khẳng định: "Như tổng thống đã nói, Nga sẽ luôn có phản ứng".

Bà Matvienko nhận định rằng bài phát biểu của Tổng thống Putin và việc triển khai tên lửa Oreshnik mang "tiềm năng lớn trong việc thay đổi cán cân theo hướng ủng hộ giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine", với điều kiện phải "tôn trọng vô điều kiện lợi ích, an ninh và chủ quyền của Nga".

Bà Matvienko bày tỏ sự hy vọng rằng các nhà lãnh đạo phương Tây sẽ rút ra bài học từ những diễn biến mới nhất, cũng như cần phải "tỉnh ngộ và thừa nhận thất bại".

"Phương Tây đã không đạt được mục tiêu kiềm chế sự phát triển của Nga, không gây ra thất bại địa chính trị nào, và rằng đã đến lúc họ cần ngồi vào bàn đàm phán về nhiều vấn đề" - bà Matvienko nói, đồng thời cảnh báo rằng nếu điều này không xảy ra, xung đột sẽ rơi vào tình trạng bế tắc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng triển vọng đạt được giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine vẫn còn rất xa khi xét đến tình hình hiện tại trên chiến trường.

Ông Lavrov lưu ý rằng phương Tây vẫn "ám ảnh" với ý định gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Vị ngoại trưởng cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Kiev tiếp tục tấn công vào các vùng lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp.

Phương Tây chưa lên tiếng về các phát ngôn trên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Đội trưởng Canada' và sự quyết liệt trước ông Trump

'Đội trưởng Canada' và sự quyết liệt trước ông Trump

(PLO)- Thủ hiến tỉnh Ontario (Canada) – ông Doug Ford được mệnh danh là "Đội trưởng Canada", vì ông rất kiên quyết bảo vệ quyền lợi của nước này trước những chính sách thuế quan và đề xuất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.

Tướng Iran: Sẽ không để ông Trump áp đặt ý chí lên Tehran

Tướng Iran: Sẽ không để ông Trump áp đặt ý chí lên Tehran

(PLO)- Chuẩn Đô đốc Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Alireza Tangsiri tuyên bố rằng Iran không quan tâm lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đàm phán hạt nhân và sẽ không để ông Trump áp đặt ý chí lên Tehran.

VIDEO: Rơi nước mắt cảnh con trai cầm tay từ biệt mẹ bị chôn vùi vì động đất Myanmar

VIDEO: Rơi nước mắt cảnh con trai cầm tay từ biệt mẹ bị chôn vùi vì động đất Myanmar

(PLO)- "Mẹ ơi, là con trai của mẹ đây...Con cầu mong mẹ về cõi an lành...Con sẽ không đến những nơi mẹ không muốn con đến...Con sẽ không làm những điều ngu ngốc mẹ không muốn con làm..." - những lời cuối cùng cậu con trai nói với người mẹ vừa mất dưới lớp đổ nát sau trận động đất Myanmar hôm 28-3.