Chủ tịch tỉnh ra lệnh, bệnh viện vẫn không mở đường cho dân đi

Cho đến chiều 5-4, đường Hồ Tông Thốc (TP Vinh, Nghệ An) - con đường giao thông quan trọng nối quốc lộ 1A với đại lộ Lê Nin đi các xã ở TP Vinh vẫn đang bị rào đóng lại. Con đường này bị đóng lại từ năm 2016 để Công ty Cổ phần BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An xây bệnh viện.

Do vậy, việc đóng đường xây bệnh viện đang gây cản trở giao thông. Người dân không thể đi thẳng mà phải rẽ sang các con đường khác để tiếp tục lộ trình.

Đường Hồ Tông Thốc đang bị bịt ngang để Công ty CP BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An xây bệnh viện.

Trước đó, sau khi người dân và báo chí phản ánh, sáng 18-9-2018, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc giải quyết liên quan đến việc đóng và chuyển hướng đường Hồ Tông Thốc.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường (nay ông Đường đã nghỉ hưu, ông Thái Thanh Quý làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An) kết luận: Mở thông lại đường Hồ Tông Thốc và phải hoàn thành trong quý 1-2019. Thế nhưng đến nay Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng vẫn chưa mở thông đường cho dân đi lại.

Ông Nguyễn Văn Hương - giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết phía công ty đang khảo sát, lập dự toán trình Sở Xây dựng, UBND TP Vinh để tháng 5-2019 sẽ khởi công, dự kiến 30-7-2019 sẽ hoàn thành mở lại đường Hồ Tông Thốc.

Đường Hồ Tông Thốc đang bị bịt đóng ngay điểm giao nhau với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

Lãnh đạo UBND TP Vinh cũng cho biết đoạn đường bị bịt dài 250m sẽ được trả lại nguyên hiện trạng mặt đường rộng 7m, vỉa hè hai bên đường rộng 1m. 

Cuối năm 2016, UBND TP Vinh ra thông báo đóng một đoạn đường Hồ Tông Thốc để thi công dự án BV hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2. Thế nhưng một thời gian sau, TP lại đưa ra thông tin sẽ đóng luôn đoạn đường này theo quy hoạch của tỉnh khiến người dân bức xúc.

Công ty CP Hữu nghị đa khoa Nghệ An (chủ đầu tư dự án ) với ba cổ đông sáng lập. Trong đó, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đại diện phần cổ phần vốn nhà nước (40%). 

Quá trình thi công BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2, phía công ty đã tổ chức thi công xây dựng công trình sai (vượt độ cao) so với giấy phép xây dựng được cấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm