Chủ tịch TP Sầm Sơn yêu cầu làm rõ vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

(PLO)- Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan vụ em nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng nhiều lần, ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn đã có chỉ đạo, yêu cầu cơ quan chức năng xác minh làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan.

Theo đó, Chủ tịch TP Sầm Sơn yêu cầu Công an thành phố Sầm Sơn chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Quảng Đại, UBND xã Quảng Hùng và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng GD&ĐT chủ trì tổ chức làm rõ trách nhiệm các tập thể, các nhận liên quan báo cáo kết quả và đề xuất hình thức xử lý các tập thể và cá nhân. Riêng đối với hiệu trưởng các trường THCS Quảng Đại, THCS Quảng Hùng báo cáo giải trình và đề xuất hướng xử lý vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Trưởng, Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Sầm Sơn cho biết, đơn vị này đã đề nghị các nhà trường có liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các giáo viên, ban giám hiệu nhà trường vì để xảy ra vụ việc.

Hình ảnh nữ sinh TTYN lớp 6, Trường THCS Quảng Đại bị đánh hội đồng khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: Cắt ra từ clip

Hình ảnh nữ sinh TTYN lớp 6, Trường THCS Quảng Đại bị đánh hội đồng khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: Cắt ra từ clip

Bên cạnh đó cũng yêu cầu các nhà trường mời gia đình các em học sinh đến làm việc, cam kết không để tình trạng này tái diễn trong thời gian tới. Theo ông Trưởng, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an thành phố Sầm Sơn tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Kết quả xác minh bước đầu, nhóm học sinh tham gia đánh nữ sinh N học tại Trường THCS Quảng Hùng, Trường THCS Quảng Hải và một em Cao Thị Yến N (đã bỏ học).

Theo đó, chiều 22-2, nữ sinh TTYN đi mua nước uống và có đi qua nhà Cao Thị Yến N. và bị nhóm học sinh nói trên gọi vào nhà nói chuyện rồi đóng cửa, tổ chức đánh hội đồng nữ sinh trong khoảng thời gian hơn 40 phút.

Nữ sinh TTYN sau khi bị đánh ngất xỉu thì được nhóm học sinh chườm đá, mua sữa cho uống xong rồi đánh tiếp. Ảnh: Cắt ra từ clip

Nữ sinh TTYN sau khi bị đánh ngất xỉu thì được nhóm học sinh chườm đá, mua sữa cho uống xong rồi đánh tiếp. Ảnh: Cắt ra từ clip

Trong khoảng thời gian bị đánh nêu trên, YN đã bị ngất xỉu thì được nhóm học sinh chườm đá cho tỉnh lại rồi đánh tiếp. Sau khi bị đánh, TTYN đã không đến trường đi học vì trên người có nhiều vết sưng, sốt, buồn nôn...

Theo gia đình nữ sinh N, đêm 25-2 người thân chia sẻ clip về việc con gái họ bị đánh.

Trước đó, cháu nói dối với gia đình là đi đá bóng bị ngã, trong người mệt mỏi, đau nhức khắp cơ thể và buồn nôn nên gia đình đã đưa cháu đi bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn để điều trị.

"Khi tôi biết con gái mình bị đánh qua các đoạn clip tôi như rụng rời tay chân, đau đến đứt ruột gan. Các nữ sinh nhốt con tôi tại nhà rồi thay nhau đánh. Gần 40 phút tại căn nhà, có lúc con tôi ngất thì các nữ sinh này lại lấy đá chườm vào mặt cho tỉnh, rồi mua sữa cho uống, đợi con tôi tỉnh lại, đánh tiếp", cha cháu bé nói.

"Tôi chưa bao giờ đánh con nên khi thấy hình ảnh trên clip, tôi như đứt từng khúc ruột", ông nói tiếp.

Theo gia đình, sau khi từ bệnh viện về nhà, sức khỏe của cháu tạm thời đã ổn định nhưng có biểu hiện hoảng loạn về tinh thần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm