Chủ tịch TP.HCM: Phấn đấu các phương tiện di chuyển ở huyện Cần Giờ không dùng xăng

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị huyện Cần Giờ sớm xây dựng đề án “Cần Giờ xanh” để tất cả phương tiện di chuyển trên địa bàn huyện Cần Giờ không sử dụng xăng, từ xe buýt, xe ô tô, xe máy…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ, TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ. Ảnh: HÀ THƯ

Toàn cảnh hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ. Ảnh: HÀ THƯ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí của Huyện uỷ huyện Cần Giờ trong nửa nhiệm kỳ qua, giúp huyện đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Vẫn còn phản ánh thì phải xem lại sự lãnh đạo, điều hành

Theo ông Phan Văn Mãi, huyện Cần Giờ là một trong ba địa phương sớm tuyên bố kiểm soát được dịch COVID-19, đi đầu về phục hồi kinh tế sau dịch, là bài học cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Huyện đạt kết quả khá tốt trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và rèn luyện, phát triển đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật của Đảng.

“Làm sao chúng ta đưa công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, cơ quan kiểm tra của cấp uỷ nề nếp hơn, chất lượng hơn để góp phần cho thực hiện chức năng lãnh đạo của cấp uỷ, đó là lãnh đạo thì phải kiểm tra” – ông Phan Văn Mãi nói.

Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Ông nhìn nhận, huyện Cần Giờ đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu có sự chuyển dịch, tăng trưởng khá… nhưng việc kéo kinh tế đi lên chưa đạt được như kỳ vọng.

Ông đề nghị huyện cần quan tâm mảng văn hoá – xã hội, đời sống và sự hài lòng của người dân. Theo ông, phải thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, trong đó có việc giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân. Ông cho rằng trong việc này cần cho thấy sự lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, UBND huyện, sự vào cuộc của MTTQ, đoàn thể….

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết khi đi tiếp xúc cử tri vẫn còn nghe người dân phản ánh, thậm chí phản ánh rất gay gắt. Ông nhìn nhận: “Có thể đây là vấn đề cũ, chỉ có một vài người phản ánh, có thể chúng ta đang làm đúng quy định nhưng người dân vẫn chưa hiểu, chưa đồng tình, vẫn còn phản ánh thì chúng ta phải xem lại cả sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của UBND và công tác vận động quần chúng của chúng ta”.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện uỷ huyện Cần Giờ cần ngồi lại với nhau, xem các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của địa phương trong thời gian tới cần điều chỉnh, bổ sung những gì, trên cơ sở rà soát Nghị quyết 12 của Thành uỷ, Nghị quyết 31 và Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị. Sau đó, trong nửa nhiệm kỳ còn lại cần cùng nhau lãnh đạo, đo lường bằng kết quả cụ thể, xác định TP làm gì, địa phương làm gì…

Làm tốt quy hoạch để thu hút đầu tư

Đi vào những chỉ đạo cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị Huyện uỷ huyện Cần Giờ lãnh đạo hoàn thiện quy hoạch, xây dựng kế hoạch sử dụng đất, triển khai các dự án lớn trên địa bàn như khu đô thị lấn biển, cảng trung chuyển quốc tế

“Chúng ta chưa có quy hoạch cụ thể thì không có cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư, nhưng chúng ta làm trễ quy hoạch thì có điều kiện nhìn lại để xây dựng quy hoạch cho tốt”- ông Phan Văn Mãi nói và đề nghị huyện Cần Giờ không nên vội vàng vì tốc độ thu hút đầu tư mà không tuân thủ quy hoạch mà huyện cần tập trung làm quy hoạch cho tốt, khi có quy hoạch rồi thì phải quản lý nghiêm.

Ông nhấn mạnh: “Nếu ví TP.HCM là hòn ngọc Viễn Đông thì huyện Cần Giờ chính là hòn ngọc đẹp nhất của hòn ngọc Viễn Đông, chúng ta phải phát triển và giữ gìn nó theo hướng như thế”. Ông cũng đề nghị huyện cần tập trung phát triển du lịch. “Du lịch của huyện Cần Giờ không chỉ là du lịch của huyện mà là du lịch của TP.HCM – ông nói.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị huyện Cần Giờ sớm xây dựng, triển khai đề án “Cần Giờ xanh”, có lộ trình đến năm 2025. “Từ năm 2025, làm sao gần như các phương tiện di chuyển trên địa bàn huyện Cần Giờ không sử dụng xăng, từ xe buýt, xe ô tô, xe máy…” – ông Phan Văn Mãi cho rằng điều này hoàn toàn có thể làm được, muốn vậy cần có kế hoạch, lộ trình và tuyên truyền người dân, cùng với chính sách hỗ trợ.

Ông gợi ý với nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 mà Quốc hội sắp thông qua, huyện Cần Giờ có thể khai thác từ nghị quyết này, đề xuất TP.HCM một số cơ chế. Chẳng hạn để đầu tư cho xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ cần rà soát lại, nếu dùng kinh phí từ ngân sách thì nghiên cứu việc khai thác nguồn đất đai của địa phương ra sao, đặt vấn đề để TP có gói đầu tư hoàn thiện cho xã Thạnh An…

Về quốc phòng an ninh, theo người đứng đầu UBND TP, huyện Cần Giờ có vị trí trọng yếu. Do đó, huyện cần làm an lòng dân thông qua giải quyết cơ bản, dứt điểm các khiếu nại của người dân. Ông chỉ đạo huyện tổng hợp các vấn đề, tuần sau tổ công tác của TP sẽ làm việc với huyện để cố gắng trong năm 2023 giải quyết dứt điểm các tồn động, là điều kiện để huyện phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm