Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi dự hội nghị tổng kết phát triển vùng Tây Nguyên

(PLO)- TP.HCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên đã ký kết, triển khai nhiều chương trình hợp tác, góp phần đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng cũng như cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-12, tại tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi dự Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Trong những năm qua, các tỉnh vùng Tây Nguyên đã tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước, trong đó thu hút nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM quan tâm đầu tư vào các dự án.

Ví dụ Đắk Lắk thu hút 50 dự án với tổng vốn đăng ký 6.049 tỉ đồng; tỉnh Đắk Nông thu hút 27 dự án, cấp Giấy chứng nhận đầu tư với số vốn đăng ký 1.918 tỉ đồng; tỉnh Kon Tum cấp quyết định chủ trương đầu tư cho chín dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 542 tỉ đồng...

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi dự hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi dự hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Việc triển khai kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh thành đã tạo hiệu ứng lan tỏa, đảm bảo chất lượng hàng hóa, ổn định giá cả.

Qua đó góp phần xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, phân phối tiêu dùng bền vững giữa TP.HCM với các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua TP.HCM đã triển khai thực hiện tốt vai trò kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP và các tỉnh, thành, giúp hàng hóa, nông sản Tây Nguyên tiêu thụ tại TP.HCM.

Đồng thời, địa phương này cũng hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến, mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm