Chủ tịch UBND TP.HCM: Đã có cơ chế, cần hành động để thực hiện Nghị quyết mới

(PLO)- "Chúng ta có cơ chế rồi, không còn nói gì nữa mà phải từ hành động của chúng ta”- Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-6, UBND TPHCM tổ chức phiên họp tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận quý I-2023 tình hình kinh tế - xã hội TP có nhiều khó khăn nhưng quý II đã được cải thiện; TP cũng khánh thành và khởi công nhiều công trình quan trọng, đặc biệt là Vành đai 3; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm. Ảnh: HÀ THƯ
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm. Ảnh: HÀ THƯ

Đặc biệt TP. đã cùng bộ ngành tham mưu và Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 98 để phát triển TP.HCM.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Phan Văn Mãi đã cảm ơn các ngành, các cấp đã nỗ lực; cảm ơn đoàn ĐBQH, HĐND, Uỷ ban MTTQ TP đã đồng hành sát cánh, giúp chính quyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2023.

Chủ tịch UBND TP.HCM kết luận cuộc họp. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch UBND TP.HCM kết luận cuộc họp. Ảnh: HÀ THƯ

Tuy nhiên, Chủ tịch TP.HCM nhìn nhận với nhiều khó khăn đã khiến tốc độ tăng trưởng TP 6 tháng đầu năm 2023 thấp hơn so với chỉ tiêu chung của cả năm. Nếu thời gian tới thuận lợi thì tăng trưởng của TP có thể sẽ tiệm cận mục tiêu 7,5-8,5%, cụ thể có thể đạt gần 7% nhưng cũng rất khó khăn.

Do đó, trong sáu tháng cuối năm 2023, TP cần nỗ lực hơn, hiệp sức để vượt qua khó khăn này, chuyển hoá quyết tâm thành giải pháp cụ thể, tạo thành sự phát triển của TP. Theo ông Phan Văn Mãi, tính đến hôm nay TP đã giải ngân đầu tư công đạt 21%, ước hết tháng 6-2023 sẽ đạt 23%.

“Tuy không đạt chỉ tiêu 35% nhưng TP đã giải ngân 14.000 tỉ đồng, trong khi đó thời điểm này vào năm 2022, TP chỉ đạt khoảng 6.000 tỉ đồng”- ông Mãi thông tin và đề nghị sở, ngành, quận, huyện cần tập trung thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Ngoài ra, cần đẩy nhanh mua sắm công, kích cầu tiêu dùng, khuyến mãi, phát triển du lịch, tăng trưởng xuất nhập khẩu, củng cố lại thị trường…

Trong sáu tháng cuối năm, TP.HCM vẫn phải tập trung các biện pháp thúc đẩy cho các trụ cột tăng trưởng. Trong đó, phải tập trung hơn nữa để thúc đẩy đầu tư công.

Ông Mãi đề nghị các sở, ngành, quận, huyện phải tập trung hơn nữa cho các giải pháp đã thống nhất. Quận, huyện nào có nhu cầu bổ sung vốn thì báo cáo để Sở KH&ĐT điều chỉnh, đẩy nhanh việc mua sắm công.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Du lịch TP nhanh nhạy hơn, nắm bắt cơ hội để thúc đẩy phát triển du lịch. Cùng đó, phải tập trung hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu, củng cố và mở rộng thị trường; hỗ trợ cho doanh nghiệp TP trở lại thị trường trong tư thế tốt hơn.

Về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, ông Mãi thông tin với 232 vướng mắc thuộc nhóm doanh nghiệp nhà nước, đến nay đã giải quyết được 113 nội dung.

Còn với các khó khăn của 148 dự án bất động sản với 189 nội dung liên quan, chính quyền TP đã chuyển 169 nội dung cho các sở, ngành giải quyết; còn 20 nội dung đang rà soát để có hướng giải quyết trong thời gian tới. Riêng với 44 dự án gia hạn chủ trương đầu tư, hiện đang được Sở KH&ĐT thẩm định.

Ông cũng yêu cầu Ngân hàng nhà nước cùng ngân hàng thương mại cố gắng kết nối với doanh nghiệp để thúc dòng tiền chảy ra; đồng thời, phải hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề thủ tục, thế chấp.

Cục thuế TP.HCM cần rút ngắn thủ tục, giúp doanh nghiệp hoàn thuế nhanh hơn. UBND TP cũng đã chỉ đạo Sở GTVT thực hiện theo quy định của Chính phủ về vấn đề đăng kiểm và chủ động xây dựng các phương án xử lý để TP.HCM chủ động hơn, giải quyết nhanh các vấn đề, tránh gây ảnh hưởng đến người dân.

Với vấn đề về thẩm định giá, ông yêu cầu Sở TN&MT, Sở Tài chính có sự phối hợp nhịp nhàng để triển khai, tập trung giải quyết các vướng mắc cụ thể.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM một lần nữa nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành trong việc phối hợp, chủ động giải quyết công việc, tháo gỡ các vướng mắc nội tại của TP.

“Khi chưa thực hiện Nghị quyết 98, chỉ với khối lượng công việc hiện tại đã rất khó, rất nhiều việc. Nếu bắt tay thực hiện Nghị quyết 98 với tiến độ, tinh thần này thì không ổn. Chúng ta có cơ chế rồi, không còn nói gì nữa mà phải từ hành động của chúng ta”- Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Mãi yêu cầu cả đội ngũ phải chuẩn bị tâm thế, sự sẵn sàng để thực hiện tốt và hiệu quả các cơ chế trong Nghị quyết 98. Ông yêu cầu mọi sự chuẩn bị phải hoàn tất trong năm nay.

Ông Mãi cho biết TP cũng sẽ lập ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98 do Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng ban.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm