Chưa đá với Trung Quốc, tuyển Hàn Quốc đã tự tin với chiến thắng thứ hai liên tiếp

(PLO)- Vừa đặt chân đến Thẩm Quyến, thầy trò Klinsmann của tuyển Hàn Quốc đã tuyên bố tự tin sẽ "bỏ túi ba điểm".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò HLV Jurgen Klinsmann tự tin cao độ khi vừa đến sân bay quốc tế Thẩm Quyến, họ đã tuyên bố sẽ “lấy ba điểm” khi Hàn Quốc làm khách trước Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2026. Thực ra thì tuyên bố đó chẳng có gì quá đáng, cũng chẳng có gì cao ngạo khi đội tuyển xứ Kim chi đang đứng thứ hạng 26 thế giới đá với đội 76 thế giới.

song-ui-young-2-7901-4259.jpg
Lee Kang-in (18) liên tục ghi bàn cho Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Chiến lược gia Đức của Hàn Quốc Jurgen Klinsmann vẫn tiếp tục mang đội hình mạnh nhất khi trên chuyến bay từ sân bay Incheon phía tây Seoul bay đến Thẩm Quyến sáng 19-11 có những siêu sao Son Heung-min, đội trưởng Tottenham, Lee Kang-in, nhạc trưởng, tiền vệ tấn công của PSG hai trận gần nhất ghi hai bàn cho đội bóng thủ đô nước Pháp, trung vệ Kim Min-jae đang là trụ cột hàng phòng ngự của “Hùm xám” Bayern Munich, Hwang Hee-chan, tiền vệ của Wolverhampton.

Lượt trận đầu bảng C, Trung Quốc sang Bangkok có cuộc ngược dòng đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-1 thì tại sân nhà Seoul World Cup, dàn sao của Hàn Quốc đá như cử tập để đánh bại đối thủ Đông Nam Á Singapore 5-0 rất dễ. Một trận thắng “5 sao” mà cả Lee Kang-in và Son Heung-min đều ghi bàn....

Vừa đến sân bay quốc tế ở Thẩm Quyến, các ngôi sao cho đến thuyền trưởng Klinsmann đều tuyên bố rằng, mục tiêu của họ là có chiến thắng thứ hai liên tiếp, tức đánh bại tuyển Trung Quốc.

Trong khi đó báo chí xứ Kim chi đã tính luôn rằng từ hồi tháng 10 đến nay, tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klinsmann, đội nhà đã “bỏ túi” bốn chiến thắng liên tiếp, tức hai trận giao hữu hồi tháng 10 thắng Tunisia 4-0, thắng Việt Nam 6-0, rồi vào vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 đã thắng Singapore 5-0 và ngày 21-11 sẽ đánh bại luôn cả tuyển Trung Quốc tại Thẩm Quyến.

tq-thai-1-5100-8278.jpg
Tuyển Trung Quốc chưa phải là đối thủ của Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Sau khi thắng Thái Lan 2-1, HLV Jankovic của Trung Quốc không nói về đối thủ thứ hai của họ là Hàn Quốc. Trong khi đó báo chí Trung Quốc nêu suy nghĩ rằng, Trung Quốc cố gắng kiếm ít nhất một điểm ở trận tiếp tuyển Hàn Quốc này, song mục tiêu này là cực kỳ khó, vì tuyển Hàn Quốc là tập thể của những ngôi sao đang có phong độ rất cao tại các CLB châu Âu.

Tiền vệ 22 tuổi Lee Kang-in được HLV Klinsmann liên tục khen ngợi sau khi thi đấu ấn tượng trong hai trận giao hữu với Tunisia và Việt Nam, anh đã ghi ba bàn, trong hai trận trên, rồi trở lại PSG, anh ghi tiếp hai bàn nữa cho đội bóng thủ đô nước Pháp. HLV Klinsmann bảo Lee Kang-in đang thay đổi đẳng cấp của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm