Nữ tuyển thủ xe đạp Nguyễn Thị Thật:

Chức vô địch ở Bỉ là bước đệm cho mục tiêu HCV Asiad 18

Sau Asisad, mục tiêu tiếp theo của Nguyễn Thị Thật sẽ tấn công đấu trường Olympic 2020 tại Nhật Bản.

Cú nước rút thần tốc trên đường đá gập ghềnh giúp nữ tay đua An Giang đoạt chức vô địch Draws door de Westhoek Bỉ, điều mà chỉ một ngày trước đó không ai dám nghĩ tới bởi Thật vừa gặp sự cố té ngã và bỏ cuộc giải Salverda Omloopvan de Ijsseldelta - Hà Lan (1.2) diễn ra ngày 2-6.

Với chiến tích vô địch giải Draws door de Westhoek đẳng cấp 1.1 thuộc hệ thống đua chuyên nghiệp Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI), Nguyễn Thị Thật (tổng điểm 173) tích lũy thêm 80 điểm thưởng, cô tăng 37 bậc vươn lên vị trí 55 nữ tay đua mạnh nhất thế giới.

Khoảnh khắc tay đua Nguyễn Thị Thật giành chiến thắng tại vương quốc Bỉ.

Pháp Luật TP.HCM có cuộc trao đổi với tay đua Nguyễn Thị Thật về những định hướng cũng như mục tiêu phấn đấu của cô trong tương lai.

. PV: Sau ba tháng tập huấn tại trung tâm huấn luyện xe đạp UCI đặt tại Thụy Sỹ, Thật lĩnh hội được những gì từ các nền xe đạp tiên tiến trên thế giới?

+ Nguyễn Thị Thật: Cách tập luyện, tổ chức thi đấu tại châu Âu hoàn toàn khác xa các giải đua ở Việt Nam. Ngoài học hỏi sự chuyên nghiệp của họ, tôi cũng tích lũy cho mình nhiều bài học kinh nghiệm đắt giá mà có tiền mình cũng không thể mua được.

Chỉ với chiến thắng tại Draws door de Westhoek, về đích trên đường đá gập ghềnh – điều tôi chưa bao giờ trải qua cũng là một kinh nghiệm rất quí báu. Nếu đường trường mệt một thì độ khó khi rút trên đường đá, mình phải nỗ lực và bỏ sức gấp 2-3 phần mới đạt được kết quả tốt nhất.

. PV: Qua những thành tích hạng nhất giải Thụy Sỹ, hạng nhì cuộc đua Pháp và bây giờ vô địch 1.1 vương quốc Bỉ, Thật có nhận được lời ngỏ ý nào của các CLB chuyên nghiệp thế giới?

+ Có vài đội châu Âu đề nghị tôi về thi đấu cho họ. Bản thân tôi rất muốn và luôn sẵn sàng thử sức trong môi trường mới nhưng còn nhiệm vụ quốc gia quan trọng hơn. Bây giờ, tôi chỉ tập trung chuẩn bị cho Asiad 18 với mong muốn lớn nhất là đổi màu chiếc HCB giành được tại kỳ Asiad trước.

Nguyễn Thị Thật hạnh phúc với các đồng nghiệp sau mức đến

. PV: Nhưng cơ hội lớn như vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng đến với mình?

+ Nếu mình có tài và họ thực sự cần mình, mình không cần nói nhiều đâu ạ!

. PV: Ngoài Asiad 18, đấu trường Thế vận hội 2020 tại Nhật có là mục tiêu Thật phấn đấu?

+ Olympic là đầu trường bất cứ VĐV nào cũng khao khát được góp mặt và tôi không là trường hợp ngoại lệ. Theo tôi được biết, tốp 100 tay đua thế giới sẽ giành suất dự Olympic nhưng tôi vẫn phấn đấu nhiều hơn nữa để có cơ hội góp mặt tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Để thực hiện khát khao đó, BHL tại UCI Team sẽ hoạch định cho tôi các giải đấu chuyên nghiệp để tích điểm. BHL luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất nên tôi luôn hứa với mình, phải nỗ lực hết sức có thể. Trong tuần này, tôi và UCI Team sẽ tham dự tiếp giải đấu chuyên nghiệp 1.1 khác cũng diễn ra tại Bỉ.

. Xin cảm ơn và chúc Thật sẽ đạt nhiều thành quả hơn nữa!

Bảng thành tích vàng của Nguyễn Thị Thật hai năm gần đây

+ 2 HCV SEA Games 29

+ Vô địch châu Á 2018

+ HCB Asiad 17

+ Tay đua Asian xuất sắc Tour 2.1 Thái Lan

+ Áo xanh quốc tế Tour Biwase Cup 2017

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm