Chùm ảnh dân khốn khổ 'vạ lây' vì cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Theo báo cáo của huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), năm 2014, Ban quản lý (BQL) dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cùng đơn vị thi công là Công ty TNHH Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ký cam kết với huyện Bình Sơn và xã Bình Trung mượn tạm đường dân sinh để thi công gói thầu A3 (cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).

Dự kiến ban đầu, tới tháng 10-2017, các tuyến đường đã mượn sẽ được hoàn trả. Tuy nhiên, đến nay cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã đi vào hoạt động hơn một năm và các tuyến đường này đã xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn chưa được hoàn trả, gây bức xúc cho người dân.

Mặt đường đọng nước, bùn lầy đóng lớp khiến việc đi lại của người dân xã Bình Trung gặp nhiều khó khăn.

Đường đọng nước, bùn lầy, nhất là khi trời mưa.

Mặt đường lổm chổm "ổ gà, ổ voi".

Đường không được sửa chữa, mật độ xe cộ qua lại cao khiến đường càng hư hỏng nghiêm trọng hơn. 

Trời nắng thì bụi, mưa thì đọng nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

"Ổ gà" trên mặt đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. 

 Người dân rất vất vả khi di chuyển qua đoạn đường "đau khổ" này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm