Chùm ảnh: Tháo dỡ hàng chục căn hộ trái phép tại tổ hợp Mường Thanh

(PLO)- Công trình vi phạm tại chung cư Mường Thanh ở quận Ngũ Hành Sơn đã tháo dỡ được khoảng 50% diện tích xây sai phép.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo quý I-2023 của UBND TP Đà Nẵng mới đây, ông Lê Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã thông tin về việc cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm tại Dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà nằm ở phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn).

Từ tầng 2 đến tầng 5 chủ đầu tư đã tháo dỡ gần hết.Ảnh: NGÔ QUANG

Từ tầng 2 đến tầng 5 chủ đầu tư đã tháo dỡ gần hết.Ảnh: NGÔ QUANG

Ông Tuấn cho biết, việc cưỡng chế tháo dỡ được thành phố giao cho UBND quận Ngũ Hành Sơn triển khai. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác triển khai thực hiện bị tạm hoãn. Đến nay chủ đầu tư đã chủ động tháo dỡ.

Sau nhiều năm công trình vi phạm tại chung cư Mường Thanh ở quận Ngũ Hành Sơn đã tháo dỡ được khoảng 50%.Ảnh: NGÔ QUANG

Sau nhiều năm công trình vi phạm tại chung cư Mường Thanh ở quận Ngũ Hành Sơn đã tháo dỡ được khoảng 50%.Ảnh: NGÔ QUANG

Hiện nay, các căn hộ sai phép tại các tầng 2,3,5 và 8 căn hộ tầng 35 đã được tháo dỡ. Đối với những hạng mục còn lại sẽ tiến hành khắc phục trong thời gian tới. Sau khi tháo dỡ, tầng 5 của tòa nhà sẽ được dùng làm nhà trẻ và nơi sinh hoạt cộng đồng, tầng 2 của tòa nhà sẽ được sử dụng làm nơi để xe.

Các hệ thống PCCC sẽ được giữ nguyên.Ảnh: NGÔ QUANG

Các hệ thống PCCC sẽ được giữ nguyên.Ảnh: NGÔ QUANG

Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư có quy mô 42 tầng và 2 tầng hầm.

Các công nhân đang vận chuyển các vật liệu gỗ ra bãi tập kết.Ảnh: NGÔ QUANG

Các công nhân đang vận chuyển các vật liệu gỗ ra bãi tập kết.Ảnh: NGÔ QUANG

Tuy nhiên, chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng tầng 2 đến tầng 5 khối chung cư vốn là không gian công cộng, bãi giữ xe thành 104 căn hộ và vi phạm tại dự án được phát hiện từ năm 2017.

Sau tháo dỡ, tầng 2 và 3 được chuyển đổi thành nhà đỗ xe, tầng 5 làm nhà trẻ và nhà sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: NGÔ QUANG

Sau tháo dỡ, tầng 2 và 3 được chuyển đổi thành nhà đỗ xe, tầng 5 làm nhà trẻ và nhà sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: NGÔ QUANG

Ngoài ra tại các tầng 25, 35, 41 và 42 cũng bị xây dựng trái phép nhiều hạng mục nên đã bị buộc tháo dỡ.

Tầng 5 chung cư Mường Thanh đã được tháo dỡ hoàn thiện.Ảnh: NGÔ QUANG

Tầng 5 chung cư Mường Thanh đã được tháo dỡ hoàn thiện.Ảnh: NGÔ QUANG

Tầng 2 chung cư đang được các công nhân tiếp tục dọn dẹp.Ảnh: NGÔ QUANG

Tầng 2 chung cư đang được các công nhân tiếp tục dọn dẹp.Ảnh: NGÔ QUANG

Dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà.Ảnh: NGÔ QUANG

Dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà.Ảnh: NGÔ QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm