Chùm ảnh xe cảnh sát bị đốt trong sân bóng Kunjuruhan

(PLO)- Vụ bạo động trên sân Kunjuruhan làm 127 người chết sau trận thua 2-3 của Arema FC trước Persebaya Surabaya vào đêm 1-10 ở giải vô địch Indonesia nằm trong những thảm kịch lớn nhất lịch sử bóng đá.

Xe chuyên dụng của cảnh sát Indonesia bị lật và đốt cháy ngay trong sân. Ảnh: AFP Xe chở lực lượng cảnh sát đến sân cũng bị đốt cháy. Ảnh: AFP Nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: AFP

Xe chuyên dụng của cảnh sát Indonesia bị lật và đốt cháy ngay trong sân. Ảnh: AFP

Xe chở lực lượng cảnh sát đến sân cũng bị đốt cháy. Ảnh: AFP Nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: AFP

Xe chở lực lượng cảnh sát đến sân cũng bị đốt cháy. Ảnh: AFP

Nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: AFP

Nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: AFP

Fan chủ nhà Arema FC gây hấn trước tiên. Ảnh: AFP Trên khán đài thì lửa cháy, dưới sân thì... hỗn loạn. Ảnh: AFP Cảnh sát dùng súng bắn hơi cay để ngăn chặn đám đông. Ảnh: AFP

Fan chủ nhà Arema FC gây hấn trước tiên. Ảnh: AFP

Trên khán đài thì lửa cháy, dưới sân thì... hỗn loạn. Ảnh: AFP Cảnh sát dùng súng bắn hơi cay để ngăn chặn đám đông. Ảnh: AFP

Trên khán đài thì lửa cháy, dưới sân thì... hỗn loạn. Ảnh: AFP

Cảnh sát dùng súng bắn hơi cay để ngăn chặn đám đông. Ảnh: AFP

Cảnh sát dùng súng bắn hơi cay để ngăn chặn đám đông. Ảnh: AFP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm