Chủng Omicron và phương án B Ngoại hạng Anh

Theo đó, các nơi tụ tập đông người có mái che không chỗ ngồi (như các hộp đêm) và sân ngoài trời quá 10.000 người đều có những thay đổi. Trước mắt các nơi tụ tập đông người này chỉ cho phép những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine và xét nghiệm âm tính mới được vào cổng.

Bất chấp những người biểu tình chống đối việc bắt tiêm vaccine nhưng Ngoại hạng Anh sẽ kích hoạt phương án B với các yêu cầu phòng chống dịch gắt gao. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo khuyến cáo của cơ quan y tế Anh, các điểm tụ tập trên 10.000 người, kể cả sân bóng đá, cần phải giảm xuống còn tối đa 4.000 người.

Những chuẩn mực mới khiến giải Ngoại hạng Anh phải kích hoạt phương án B. Một số trận của vòng 16 phải hoãn vì bùng phát dịch COVID-19 và chủng mới Omicron.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cũng thể hiện rõ quan điểm “Hoàn toàn thuận theo chỉ đạo của nhà nước Anh về phương án B khi dịch bùng phát”. Và phía chính quyền và nhà nước cũng sẽ hỗ trợ các CLB Anh trong việc kiểm soát các trận đấu, lượng khán giả vào xem, công tác kiểm tra tiêm vaccine, phòng y tế khẩn cấp…

Châu Âu đang vào mùa lạnh và virus gây bệnh lại có cơ hội bùng phát.

Trong khi đó, nhiều nơi ở nước Anh, bộ phận không nhỏ vẫn tuần hành chống đối việc cưỡng ép tiêm vaccine ngừa COVID-19 với các khẩu hiệu “Cơ thể của tôi, tôi chịu trách nhiệm”, “Sức khỏe của tôi, tôi tự chọn cách bảo vệ”...

Đã đến lúc bóng đá, mà cụ thể là ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, cũng không thể xem thường và xác định kích hoạt phương án B trong giải đấu của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm