Chuyện buồn của Trang ở World Cup

(PLO)- Về quê nghỉ ngơi sau cả năm miệt mài ăn tập từ vòng chung kết Asian Cup 2022 không có Tết và góp công lớn cho tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở World Cup nhưng bây giờ ai hỏi đến là Thùy Trang lại chảy dài nước mắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Suốt từ chuyến bay từ New Zealand quá cảnh ở Singapore về đến phi trường Tân Sơn Nhất, nữ tuyển thủ Thùy Trang cứ khóc rấm rứt mải miết.

Tấm bảng cảm ơn người nữ chiến binh không bỏ cuộc

Trong dòng người hâm mộ đón chào ở Tân Sơn Nhất, cầm chiếc bảng do một cổ động viên thông cảm với nỗi buồn của mình với dòng chữ “Thùy Trang, cảm ơn chị đã luôn cố gắng và không bỏ cuộc”, Thùy Trang thấy ấm lòng nhưng nỗi buồn vẫn chưa nguôi ngoai khi các đài truyền hình phỏng vấn và nữ tuyển thủ này đã trở lời thật mộc mạc: “Em ước ao 1 phút ra sân ở giải đấu lớn nhất thế giới và cũng là cuối cùng của sự nghiệp, thế mà không thành, anh ơi!”. Thùy Trang ở tuổi 35 đã cuối sự nghiệp đá bóng cứ sụt sùi mê mải: “Em không trách móc gì ai, tự thương thân mình thôi. Có lẽ em nên dừng lại!”.

Ba kỳ SEA Games và vòng loại World Cup, Thùy Trang vẫn luôn là cầu thủ chủ lực của HLV Mai Đức Chung. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Ba kỳ SEA Games và vòng loại World Cup, Thùy Trang vẫn luôn là cầu thủ chủ lực của HLV Mai Đức Chung. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nói về cô học trò lớn tuổi nhưng nổi tiếng là khỏe và dẻo dai với nền tảng thể lực mà nhiều cầu thủ trẻ không theo kịp, HLV Mai Đức Chung nói rằng ông có những tính toán sao cho có lợi nhất cho đội tuyển nữ quốc gia và vì Trang yếu sức, vẫn còn sáu con ốc vít trong người sau một ca phẫu thuật chấn thương.

Nghe nhắc đến sáu con ốc vít trong người, Trang mới sực nhớ là lâu nay mình mang những di chứng đấy trong người và thi đấu mà quên lãng. “Sáu con ốc vít nằm trong người em suốt hơn 10 năm rồi! Suốt 10 năm qua em quên hẳn vì nó chẳng sao cả, em chạy và sút không kém những đàn em. Hồi tháng 5, em còn chạy ầm ầm cùng đồng đội vô địch SEA Games mà…” - Trang lại thổn thức.

Nỗi đau giải đấu cuối cùng và cuối đời

Một HLV kỳ cựu xin giấu tên chia sẻ với chúng tôi: “Cứ nghĩ đến bé Trang, tôi lại nghẹn ngào. Cả sự nghiệp cống hiến cho thành công chung của đội tuyển nữ Việt Nam, đến cuối cùng và cũng có thể là cuối đời cầu thủ lại không có một phút tận hưởng thành quả do mồ hôi, nước mắt và máu của chính mình.

Không biết có điều gì khuất tất ở đây không? Đã thua Mỹ, thua Bồ Đào Nha, mình làm gì còn cửa đi tiếp mà tiếc gì không cho em ấy ra sân để tận hưởng niềm hạnh phúc đời cầu thủ trong trận cuối với Hà Lan? Nên nhớ hồi SEA Games, Thùy Trang chơi ở tuyến giữa không kém các tiền vệ trẻ khác, nếu không muốn nói hơn về sức lẫn sự từng trải. Tại vòng loại World Cup cũng thế, Trang là một trong số ít cầu thủ sớm có mặt tại Ấn Độ và tập luyện đủ vì không bị nhiễm COVID-19 và luôn trong thành phần chủ lực.

Được truyền thông quan tâm khi suốt World Cup không thấy Thùy Trang xuất hiện phút nào trên sân dù không hề chấn thương và vẫn tập luyện tốt. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Được truyền thông quan tâm khi suốt World Cup không thấy Thùy Trang xuất hiện phút nào trên sân dù không hề chấn thương và vẫn tập luyện tốt. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của ban huấn luyện nhưng việc “quên” rằng hàng tiền vệ chúng ta còn một Thùy Trang giàu kinh nghiệm và giàu sức chiến đấu tại sân chơi World Cup là điều rất kỳ lạ, khó lý giải được cả mặt lý lẫn tình”.

Một cựu tuyển thủ quốc gia bày tỏ: “Mình xuất thân từ cầu thủ, lên tuyển rồi nên hiểu rõ cảm giác tủi phận của Thùy Trang. Tội nghiệp em ấy, những lần trước cùng các đàn chị gần kề cửa đi dự World Cup thì bị Thái Lan loại ngay trên sân nhà nên hơn ai hết chính Trang là người cảm nhận đầy đủ nhất về những khát khao tại World Cup. Giờ cuối đời cầu thủ lại là người có công không nhỏ ở vòng loại giờ đi vòng chung kết, tập đủ như đàn em lại không chấn thương mà cũng không được ra sân phút nào. Mà nếu thực là Thùy Trang yếu thì chả lẽ không đá nổi 15-20 phút? Yếu mà “cày” đủ sáu trận ở vòng chung kết châu Á giúp tuyển nữ Việt Nam lấy vé dự World Cup? Yếu mà ghi siêu phẩm ở SEA Games mới hai tháng trước rồi giành giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2022 và Quả bóng bạc Việt Nam? Nói em ấy yếu càng làm tổn thương em ấy nhiều hơn…”.

Sự đồng cảm giữa nghệ sĩ sân khấu và nghệ sĩ sân cỏ

Một nghệ sĩ lão làng hay thăm, động viên các cầu thủ nữ chia sẻ: “Thua thì cũng đã thua, một lần được trải nghiệm ở sân chơi lớn nhất đã đi vào lịch sử. Sao không cho các em chưa vào sân được tham gia dù chỉ 1 phút. Tôi nghĩ các em ấy cũng đã góp phần đưa đội tuyển của mình tham gia ngày hội lớn nhất hành tinh của bóng đá nữ mà! Để làm một cầu thủ có nhiều cống hiến vui là điều nên làm, dù mình có chịu gì nữa cũng được.

Tôi không chê cách thua của tuyển nữ Việt Nam, không thấy sự thất bại của họ, chỉ buồn về lối ứng xử mà người lớn “quên” nhanh các cầu thủ đã có nhiều cống hiến và vẫn còn muốn cống hiến. Tôi hiểu em ấy buồn lắm! Tôi xin chia sẻ với các em về điều này nha! Thương lắm!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm