Chuyển đổi gần 1 ha rừng để khắc phục sạt lở núi Bà Hoả

(PLO)- UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định chuyển đổi 0,8 ha đất rừng để phục vụ dự án khắc phục sạt lở ở núi Bà Hoả (TP Quy Nhơn).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để triển khai dự án xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài (TP Quy Nhơn).

Đã gần 2 năm nhưng việc khắc phục sạt lở ở núi Bà Hoả vẫn chưa thực hiện. Ảnh QN

Đã gần 2 năm nhưng việc khắc phục sạt lở ở núi Bà Hoả vẫn chưa thực hiện. Ảnh QN

Diện tích rừng chuyển đổi để phục vụ dự án khoảng 0,86 ha, thuộc khoảnh 1, tiểu khu 331B (phường Đống Đa); khoảnh 1, tiểu khu 331D (phường Lê Hồng Phong). Hiện trạng rừng là rừng trồng và đất đã khai thác rừng trồng.

Sự việc sạt lở núi xảy ra vào 25-10-2021, thời điểm đó, nhiều tảng đá từ núi Bà Hoả (phường Lê Hồng Phong) sạt xuống đường khiến cho ba người bị thương, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau sự việc nói trên, chính quyền đã cho rào chắn khu vực sát vách núi Bà Hoả để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, việc chậm trễ khắc phục điểm sạt, chậm tháo dỡ rào chắn đã gây cản trở giao thông ở khu vực cửa ngõ TP Quy Nhơn. Kể từ khi cơ quan chức năng lập rào chắn ở khu vực này, đường bị thu hẹp, dẫn đến tình trạng thỉnh thoảng có kẹt xe vào giờ cao điểm.

Theo ghi nhận của PV chiều 6-8, khu vực sát vách núi Bà Hoả được rào chắn, bên phần đường rào chắn (có cảnh báo nguy hiểm) trở thành nơi đậu đỗ của nhiều ô tô.

Đ

Dự kiến, việc khắc phục sự cố sạt lở ở núi Bà Hoả sẽ được triển khai giữa tháng 8 này. Ảnh QN

Dự kiến, việc khắc phục sự cố sạt lở ở núi Bà Hoả sẽ được triển khai giữa tháng 8 này. Ảnh QN

Tìm hiểu cho thấy, tháng 3-2023, UBND tỉnh Bình Định có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn đối với dự án khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành.

Dự án này có kinh phí hơn 61,7 tỉ đồng, do UBND TP Quy Nhơn làm chủ đầu tư, tiến độ thực hiện năm 2022 – 2024. Phạm vi gia cố có chiều dài 210 m, chiều cao trung bình 30 m. Bề mặt taluy được gia cố bằng lưới thép sức kháng cao tích hợp với lưới địa kỹ thuật, kết hợp hệ thống đinh neo thép…

Trao đổi với PLO chiều 6-8, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết đang chờ kết quả chấm thầu và sẽ cố gắng triển khai trong tháng 8 này.

“Hiện nay UBND TP đã chấm thầu bước một, chuẩn bị chấm thầu bước hai. Sau khi thực hiện xong việc chấm thầu thì sẽ triển khai thực hiện, dự kiến khoảng 15-8 thì sẽ triển khai”, ông Nam cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm