CLB châu Âu sang châu Á làm kinh tế: Không dễ ăn!

Cứ trước mùa giải, các CLB lớn châu Âu đi khắp thế giới làm kinh tế qua các giải ICC và các trận đơn lẻ, đổi lại là những hợp đồng kinh tế béo bở. Thoạt nhìn tưởng là dễ ăn nhưng góc khuất cũng lắm chuyện cười ra nước mắt. Bởi nó thường gắn liền với các vụ kiện tụng rất mệt mỏi mà vụ fan Hàn Quốc mới đây là điển hình.

Nguyên do TheFasta quảng cáo rùm beng là Ronaldo sẽ thi đấu tối thiểu 45 phút nhưng cuối cùng CR7 không ra sân phút nào.

Hầu hết các vụ kiện trong những chuyến du đấu gắn với hợp đồng kinh tế béo bở đều gắn với điểm thời gian ra sân của các siêu sao. Tuy nhiên, các HLV thì lại có lý lẽ riêng của mình.

Người hâm mộ Hàn Quốc mong chờ Ronaldo nhưng cầu thủ này không có một phút ra sân. Thế là kiện tụng xảy ra.  Ảnh: GETTY IMAGES

AFP có bài điều tra hậu trường chuyện các CLB châu Âu đi làm kinh tế đầu mùa. Đó là những chuyến bay dài từ Âu sang Á gặp điều kiện thời tiết xấu, máy bay rung lắc, tuột độ cao khiến cả đội… xanh mặt. Chưa kể châu Á vào mùa này thời tiết thất thường, khí hậu cực nóng, thay đổi nhanh trong vài giờ, nhiều cầu thủ thích nghi không kịp nên đổ bệnh… Có lúc ra sân đang thi đấu trời mưa, ngã bệnh, cảm sốt… Thế nên chuyện “ăn cơm chúa, múa tối ngày” cũng ảnh hưởng nặng. Chưa kể là sau chuyến bay dài mệt mỏi còn phải thực hiện những chương trình giao lưu, ký tặng người hâm mộ, chụp ảnh... Lại còn chạy sô thi đấu hết nơi này đến nơi khác…

Chuyện Ronaldo không ra sân ở Seoul và bị kiện là vì trước đó 24 giờ đồng hồ anh đá đủ 90 phút ở Trung Quốc khi Juventus gặp Inter Milan. Sang ngày hôm sau, chuyến bay từ Trung Quốc qua Seoul bị delay 2 giờ đồng hồ. Đã vậy từ sân bay ở Seoul về khách sạn, chiếc xe buýt chở Juventus không được cảnh sát mở đường dẫn đến kẹt xe. Rồi từ khách sạn ra sân cũng kẹt xe khiến trận đấu lùi hơn 1 giờ…

HLV Maurizio Sarri không cho Ronaldo ra sân vì hàng loạt sự cố trên cộng với CR7 đang gặp vấn đề về cơ bắp và sức khỏe không tốt. Ông không thể mạo hiểm về ngôi sao trăm triệu đô trước thềm mùa bóng mới khi mà Juventus chơi nhiều mặt trận từ Serie A đến Champions League…

Giờ thì Juventus phải đối đầu với vụ kiện chưa ngã ngũ, thậm chí là có thể bị đền hợp đồng. Nói như báo chí châu Á bình luận là “ăn tiền” của các quốc gia châu Á bằng những sô đá bóng luôn có cái giá của nó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm