CLB đối thủ của Ronaldo đòi mua cả Messi, Mane và Hazard

(PLO)- Ông lớn của Saudi Arabia là Al Hilal đang nhắm đến cầu thủ cũ của Liverpool, Sadio Mane, cùng với Eden Hazard của Real Madrid và Lionel Messi của Paris Saint-Germain (PSG).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Theo Foot Mercato, Al Hilal muốn thu hút những cái tên nổi bật đến Giải vô địch Saudi Arabia. Họ đang cố gắng cạnh tranh với đối thủ Al Nassr, đã ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo vào tháng 1 để mang về các siêu sao.

Do đó, Al Hilal đang thể hiện sự quan tâm đến Messi, đối thủ lâu năm của Ronaldo, cùng nghiên cứu khả năng chiêu mộ Sadio Mane từ Bayern Munich. Tương lai của ngôi sao người Senegal tại Allianz Arena đang bị đặt dấu hỏi vì Thomas Tuchel cho biết ông không tính đến anh trong kế hoạch của mình. Cầu thủ chạy cánh cũ của Liverpool đã ghi được 12 bàn và kiến tạo 6 bàn trong 38 trận đấu trên mọi đấu trường mùa này.

Người ta tin rằng HLV Tuchel đã thất vọng về thái độ của Mane trên sân và ngoài sân và sẵn lòng bán anh ta. Tuy nhiên, mức lương của cầu thủ người Senegal có thể là vấn đề đối với các đội bóng châu Âu có ý định chiêu mộ anh.

Cái tên ưu tiên hàng đầu của Al Hilal là chân sút Messi - đối thủ lớn của Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Cái tên ưu tiên hàng đầu của Al Hilal là chân sút Messi - đối thủ lớn của Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Mane đang nhận được 20 triệu euro mỗi mùa nhưng điều này sẽ không là vấn đề đối với Al Hilal. Họ được cho là sẵn lòng đề nghị cho Lionel Messi một mức lương khủng là 500 triệu euro mỗi mùa để gia nhập dưới dạng cầu thủ tự do vào mùa hè, thì con số của Mane quá nhỏ bé.

Việc chiêu mộ Mane là một ký kết nổi bật cho Al Hilal vì anh là một trong những cái tên lớn nhất của bóng đá châu Phi. Đạt được cái gật đầu của Mane cùng với Messi sẽ là một thành tựu đáng kinh ngạc cho bóng đá Vùng Vịnh.

Trong khi đó, ngôi sao người Argentina đang có phong độ tuyệt vời, ghi được 20 bàn thắng và cống hiến tới 20 kiến tạo trong 39 trận đấu trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Messi sẽ rời PSG khi hợp đồng của anh hết hiệu lực vào mùa hè. Anh được liên kết với cả Al Hilal và đội bóng cũ Barcelona nhưng chưa đi đến quyết định cuối cùng.

Mane và Hazard là hai mục tiêu khác của đội bóng lớn ở Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

Mane và Hazard là hai mục tiêu khác của đội bóng lớn ở Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

Mặc dù vậy, biểu tượng của Real Madrid, Guti, đã cho rằng Barcelona sẽ không thể vô địch Champions League với sự có mặt của Lionel Messi. Ông cũng đã cảnh báo siêu sao người Argentina tránh trở lại CLB Catalan: "Nếu tôi là Messi, tôi sẽ không trở lại Barcelona. Anh ấy đã đạt được tất cả mọi thứ ở đó. Đây là một thách thức quá lớn vào thời điểm này. Bây giờ, có Messi hay không, Barca cũng không thể vô địch Champions League”.

Lionel Messi đã rời Barcelona vào năm 2021 sau khi khắc sâu dấu ấn của mình như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử của CLB. Tiền đạo huyền thoại ghi được 672 bàn thắng và cung cấp 303 đường kiến tạo trong 778 trận đấu tại Camp Nou.

Blaugrana đang rất muốn Messi trở lại Catalonia sau khi hợp đồng của anh với PSG kết thúc vào mùa hè. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ khó khăn do tình trạng tài chính phức tạp và nhiều khả năng anh cập bến đội bóng ở vùng Trung Đông.

Cuộc tái ngộ ở Vùng Vịnh giữa hai ngôi sao lớn sẽ rất thú vị, nếu Messi chịu theo chân Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Cuộc tái ngộ ở Vùng Vịnh giữa hai ngôi sao lớn sẽ rất thú vị, nếu Messi chịu theo chân Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Nhưng cả Messi và Mane chưa phải là những tiền đạo duy nhất mà Al Hilal quan tâm vào mùa hè này. Họ cũng muốn có Hazard, người đã trở thành cầu thủ thừa thãi tại Real Madrid. Anh đã 32 tuổi và chỉ được ra sân 10 lần trong mùa này. Hazard đã ghi 3 bàn thắng mùa này và đã được HLV cũ của Al Nassr, Rudi Garcia, tiếp cận vào tháng 1.

Hazard chọn con đường lý tưởng là muốn hoàn thành năm cuối cùng của hợp đồng với Real Madrid. Điều này vẫn có thể xảy ra dù anh ít được ra sân và mặc kệ cho mức lương khổng lồ mà anh có thể nhận từ Al Hilal, cùng đội bóng Mỹ LA Galaxy cũng quan tâm đến tiền đạo người Bỉ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm