Thực hư Indonesia trả cho Messi và đồng đội 5 triệu USD để đá giao hữu

(PLO)- Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir chưa chính thức xác nhận đội tuyển quốc gia nước này sẽ thi đấu giao hữu với Argentina, nhưng phía đối tác đã thông báo cuộc hội ngộ diễn ra ngày 19-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) và mạng xã hội của đội tuyển quốc gia cho biết: “Đội tuyển Argentina sẽ chơi giao hữu với tuyển Úc tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 15-6. Bốn ngày sau, Lionel Messi và đồng đội sẽ đối đầu với đội tuyển quốc gia Indonesia tại Jakarta”.

Có những nguồn đáng tin cậy đã thừa nhận Indonesia đã chi 5 triệu USD cho trận giao hữu này và cuộc đụng độ giữa hai đội vào tháng 6 là lần gặp đầu tiên ở cấp độ cao nhất của đội tuyển quốc gia. Năm 1979, đội tuyển U-20 Indonesia từng thua U-20 Argentina của cố huyền thoại Maradona 0-5 ở giải U-20 thế giới tổ chức tại Nhật.

Trận giao hữu với Argentina vào tháng sau, nhân dịp những ngày FIFA là một thử thách khó khăn để giành chiến thắng của đoàn quân HLV Shin Tae-yong dù chơi trên sân nhà. Bởi đội hình của xứ sở Tango có đầy đủ những ngôi sao như Lionel Messi, Emiliano Martinez, Paulo Dybala và nhiều nhà vô địch thế giới.

AFA đã phát đi thông báo những nhà vô địch thế giới sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Indonesia vào ngày 19-6 trên sân Bung Karno. Ảnh: GETTY.

AFA đã phát đi thông báo những nhà vô địch thế giới sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Indonesia vào ngày 19-6 trên sân Bung Karno. Ảnh: GETTY.

Để đảm bảo cho tuyển Indonesia sẵn sàng cho ngày thi đấu của FIFA, Giám đốc kỹ thuật PSSI Indra Sjafri vừa giúp đội U-22 vô địch SEA Games cho biết đội tuyển quốc gia sẽ sớm hội quân vào ngày 6-6 chuẩn bị cho trận đấu với đội bóng của HLV Lionel Scaloni.

Làng bóng Indonesia đang lên cơn sốt với cơ hội cả đời thi đấu với nhà vô địch thế giới có siêu sao Messi. Đội bóng của ông Shin Tae-yong sẽ tiếp tục mang lại niềm hạnh phúc cho người hâm mộ, chưa đầy một tuần sau khi đội tuyển U-22 Indonesia giành huy chương vàng tại SEA Games 2023 ở Campuchia.

Thực tế cuộc gặp gỡ giữa Indonesia và Argentina trong thời điểm những ngày FIFA vào tháng 6 đã được rò rỉ, từ sau khi Chủ tịch PSSI Erick Thohir tham dự Đại hội FIFA lần thứ 73 ở Kigali, Rwanda vào tháng 3. Vào lúc đó, Erick Thohir đã nói chuyện với các quan chức AFA để thảo luận về kế hoạch đối đầu giữa Indonesia và đội quân của HLV Lionel Scaloni.

Ngôi sao Messi vẫn còn thi đấu những vòng cuối ở Ligue 1 trong màu áo PSG và chưa quyết định tương lai sau mùa hè này. Ảnh: GETTY.

Ngôi sao Messi vẫn còn thi đấu những vòng cuối ở Ligue 1 trong màu áo PSG và chưa quyết định tương lai sau mùa hè này. Ảnh: GETTY.

Và giờ đây, Argentina sẽ thực sự là đối thủ của thủ quân Marc Klok và những đồng đội. Indonesia cũng là quốc gia Đông Nam Á thứ hai có dịp chạm trán với đội bóng lớn Argentina.

Vinh dự đầu tiên thuộc về Singapore khi thử sức với La Albiceleste vào năm 2017 trên sân vận động Quốc gia vào ngày 13-6. Trận giao hữu này, Singapore đã bất lực khi chịu thua 0-6. Các bàn thắng do công Federico Fazio, Joaquin Correa, Papu Gomez, Leandro Paredes, Lucas Alario và Angel Di Maria ghi bàn cho Argentina.

Đáng chú ý khi đó Argentina ghé thăm Singapore mà không có ngôi sao Lionel Messi và ngoài các cầu thủ ghi bàn, cũng có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng khác như Paulo Dybala, Manuel Lanzino, Lucas Biglia và Sergio Romero là những cái tên trong đội hình thi đấu.

Đội tuyển Argentina tái ngộ Úc ở sân Công Nhân của Trung Quốc. Ảnh: GETTY.

Đội tuyển Argentina tái ngộ Úc ở sân Công Nhân của Trung Quốc. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, theo thông báo từ Đại sứ quán Argentina tại Trung Quốc, đội bóng xứ Tango sẽ đưa Lionel Messi đến đây lần đầu tiên kể từ năm 2017 và Albiceleste ​​gặp đội tuyển Úc trên sân Công nhân vào ngày 15-6. Đây là sự lặp lại ở vòng 16 đội World Cup hồi cuối năm 2022. Vào thời điểm đó, Argentina, đội đã thua trận đầu tiên ở vòng bảng trước Saudi Arabia 1-2, đã giành chiến thắng 2-1 trước Socceroos.

Messi luôn được công chúng Trung Quốc chào đón nồng nhiệt. Dễ hiểu khi cầu thủ có biệt danh La Pulga có rất nhiều cổ động viên ở đây. Anh đặt chân đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2005. Kể từ đó, Messi đã từng 7 lần đến Trung Quốc cùng đội tuyển quốc gia hoặc các CLB, lần cuối cùng là năm 2017.

Năm 2010, Messi xuất hiện khi Barcelona thắng 3-0 trong trận giao hữu với Beijing Guoan. Còn bây giờ, thông tin Messi có mặt tại Trung Quốc đang rộ lên giữa lúc tin đồn anh rời PSG ngày càng lan rộng. Một người thân cận của Messi tiết lộ rằng La Pulga đã nhận được lời đề nghị từ CLB giàu có của Saudi Arabia, Al Hilal, dù anh chưa đưa ra quyết định nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm