Clip ghi cảnh 2 thanh niên cướp tiền tại điểm giao dịch Viettel

(PLO)- Hai thanh niên khai nhận do thua lỗ trong việc làm ăn kinh doanh và không có khả năng trả nợ nên rủ nhau xuống Bình Dương để cướp tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Văn Bình (sinh năm 2000, quê Bình Phước) và Phạm Tiến Dũng (sinh năm 2000, quê Đồng Nai) về hành vi cướp tài sản.

Hai nam thanh niên khai nhận do làm ăn thua lỗ nên túng quẫn rồi rủ nhau đi cướp tiền.

Hai thanh niên khai nhận do thua lỗ trong việc làm ăn kinh doanh và không có khả năng trả nợ nên rủ nhau đi cướp.

Cả hai thuê ô tô, lái từ TP.HCM lên Bình Dương để tìm địa điểm vắng người và chủ cửa hàng là nữ sẽ ra tay cướp. Trước khi đi cả hai đã mang theo hai con dao và đổi biển số giả cho ô tô để tránh bị phát hiện.

Ngày 24-5, Bình và Dũng điều khiển ô tô 51K-033.33 đi đến điểm giao dịch Viettel, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên giả làm người giao dịch.

Lúc này, khi thấy điểm giao dịch chỉ có chị H, nhân viên điểm dịch Viettel và một nam đồng nghiệp nên Bình đã dùng dao thái lan đe doạ chị H và cướp được số tiền khoảng 100 triệu đồng rồi bỏ chạy ra đường, nhưng chị chạy theo hô hoán.

Thấy vậy, người dân gần đó truy đuổi, vây bắt và báo lực lượng công an. Nhận tin báo, Công an thị trấn Tân Bình đã nhanh chóng cùng người dân khống chế, bắt giữ hai tên cướp, cùng tang vật là số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm