Nghi can khai: Đi cướp giật để lấy tiền đóng học phí cho con

(PLO)- Bước đầu, nghi can khai vì không có tiền đóng học phí cho con nên túng quẫn làm liều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, Công an TP Tân Uyên, Bình Dương cho biết đang tạm giữ Trần Hải Đăng (sinh năm 1989) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Vì không có tiền đóng học phí nên Đăng đi cướp. Ảnh: LA

Vì không có tiền đóng học phí nên Đăng đi cướp. Ảnh: LA

Tại cơ quan công an, bước đầu Đăng khai nhận hiện tại đang làm công nhân và nuôi hai con trai sinh đôi.

Do kinh tế khó khăn, số tiền lương làm công nhân không đủ trang trải cuộc sống nên gia đình gặp nhiều khó khăn. "Do đến thời hạn đóng học phí cho con nhưng Đăng không có tiền nên đã làm liều đi cướp giật", Đăng khai.

Đăng chưa có bất kỳ tiền án, tiền sự nào.

Sợi dây chuyền Đăng giật của người dân. Ảnh: LA

Sợi dây chuyền Đăng giật của người dân. Ảnh: LA

Chiếc xe máy, Đăng sử dụng làm phương tiện đi cướp. Ảnh: LA

Chiếc xe máy, Đăng sử dụng làm phương tiện đi cướp. Ảnh: LA

Như PLO đã đưa tin, chiều 11-5 Công an phường Khánh Bình tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn phường.

Khi công an tuần tra đến đoạn đường Lê Thị Trung, thì phát hiện Đăng đang điều khiển xe máy không gắn biển số, nên đã nghi vấn và bí mật theo dõi.

Đúng như dự đoán của lực lượng công an, khi Đăng đi đến trước cửa một tiệm tạp hóa trên đường Lê Thị Trung, thì người này bất ngờ áp sát một người dân rồi giật dây chuyền vàng trên cổ người này.

Công an đã nhanh chóng truy đuổi. Chỉ sau một đoạn đường ngắn, công an đã khống chế, bắt giữ kẻ cướp giật cùng tang vật là một sợi dây chuyền vàng trị giá gần 19 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm