Clip tiết lộ lý do đội tuyển điền kinh Mỹ mất HCV về tay Canada

(PLO)- Pha trao gậy bất cẩn phút cuối khiến đội tuyển Mỹ vuột mất chiếc HCV tiếp sức 4x100 m nam về tay Canada ở giải điền kinh vô địch thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đội tuyển điền kinh Mỹ (trái) trên bục nhận huy chương cự ly 4x100 m tiếp sức. Ảnh: GETTY

Đội tuyển điền kinh Mỹ (trái) trên bục nhận huy chương cự ly 4x100 m tiếp sức. Ảnh: GETTY

Đội chạy tiếp sức Mỹ gần như đã cầm chắc chức vô địch, cho đến khi sự cố xảy ra ở đợt trao gậy cuối cùng giữa Elijah Hall và Marvin Bracy - chân chạy đã mất thời gian hơn đối thủ vì bị trao gậy chậm.

Và cơ hội hiếm hoi ấy đã được VĐV người Canada - Andre De Grasse tận dụng để vượt mặt Bracy ở những mét cuối, cán đích giành HCV với thành tích 37,48 giây, so với 37,55 giây của đội Mỹ. HCĐ nội dung này thuộc về đội tuyển Anh với thành tích 37,83 giây.

VĐV từng giúp Canada giành được 2 HCĐ tại Olympic Rio và Tokyo – Brendon Rodney bộc bạch: “Chúng tôi đã thực hiện điều đó với những đồng đội đã cùng tôi lớn lên ở môn thể thao này.

Chúng tôi đã nói về giải năm ngoái và chúng tôi đã làm được khi đứng trên bục cao nhất. Chúng tôi đã luyện tập tiếp sức nhiều hơn. Chúng tôi đã tạo nên sự ăn ý của toàn đội. Thật đặc biệt khi giành chiến thắng tại đây. Có rất nhiều người Canada cổ vũ chúng tôi. Tuy không phải trên sân nhà nhưng cảm giác thật phấn khích”.

Clip 100 m cuối tại vòng chung kết nội dung 4x100 m tiếp sức nam.

Cả bốn chân chạy De Grasse, Rodney, Aaron Brown và Jerome Blake đều cười tươi khi nhiều CĐV đã nán lại sân Hayward Field, tham dự lễ trao huy chương cùng bài quốc ca Canada.

Đây cũng là HCV thế giới đầu tiên của Canada kể từ năm 1997.

Đội chạy tiếp sức nam Canada lần đầu vô địch điền kinh thế giới. Ảnh: GETTY

Đội chạy tiếp sức nam Canada lần đầu vô địch điền kinh thế giới. Ảnh: GETTY

Đội tuyển Mỹ với đội hình rất mạnh từ vòng bán kết đã khởi đầu mạnh mẽ khi nhà vô địch Doha 100 m - Christian Coleman tạo nên khoảng cách đáng kể trước khi trao gậy cho Noah Lyles.

Dù Bracy đã nỗ lực giành thu ngắn khoảng thời gian đã mất do đợt trao gậy cuối nhưng mọi thứ đã quá muộn. Bracy tiếc nuối: “Không hoàn hảo là cái giá chúng ta phải trả bằng cuộc đua. Không có lời nào để bào chữa. Xin nhận từ chúng tôi lời xin lỗi chân thành nhất”.

Bất chấp việc sở hữu rất nhiều tài năng chạy nước rút, điền kinh Mỹ chỉ giành được ba chức vô địch thế giới kể từ năm 2001. Họ cũng chưa lần nào bước lên bục vinh quang ở nội dung tiếp sức sau Thế vận hội Sydney.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm