Cô gái 25 tuổi điều hành nhóm ‘đá nóng’ xe máy ở Bình Dương

(PLO)- Để có tiền mua ma túy để sử dụng, Kim Anh đã chỉ đạo cả nhóm đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ nhóm thanh niên để điều tra hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm thanh niên bị tạm giữ. Ảnh: CACC

Nhóm thanh niên bị tạm giữ. Ảnh: CACC

Nhóm thanh niên bị tạm giữ gồm: Bùi Văn Huấn (sinh năm 1996, quê ở An Giang), Nguyễn Nhựt Trường (sinh năm 2000, quê ở An Giang), Nguyễn Thành Đoàn (sinh năm 2004, quê ở Bình Phước) và Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1998, quê ở Hải Phòng).

Trong đó, Huấn, Trường, Đoàn bị tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản; Thắng bị tạm giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có.

Riêng Phan Thị Kim Anh (sinh năm 1998, quê ở Bình Dương) bị bắt về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý nhưng được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Theo điều tra của cơ quan công an, Huấn, Trường, Đoàn và Kim Anh không có nghề nghiệp ổn định và đều nghiện ma túy.

Kim Anh là người đi mua ma túy cho cả nhóm sử dụng. Để có tiền sử dụng ma túy, Kim Anh chỉ đạo cả nhóm đi trộm cắp tài sản.

Khi Trường, Đoàn, Huấn đến phường Thuận Giao, TP Thuận An để “đá nóng” xe máy thì bị người dân phát hiện.

Đoàn và Huấn bị người dân vây bắt được. Riêng Trường trốn thoát và mang xe trộm được bán cho Thắng lấy tiền đưa cho Kim Anh để tiếp tục sử dụng ma túy.

Qua lời khai của hai thanh niên bị bắt, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ các thanh niên còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm