Cơ hội vàng của đội tuyển Việt Nam

Cách đây bốn năm, đội tuyển Việt Nam (VN) mon men đến vòng loại thứ hai cúp thế giới 2018 đã sớm bật bãi và duy nhất có Thái Lan đại diện Đông Nam Á đi tiếp. Thầy trò HLV Kiatisak là đại diện duy nhất của Đông Nam Á hồi đó vào vòng loại cuối không có nổi một trận thắng nhưng vẫn gây tiếng vang lớn với tư cách là một trong 12 đội tuyển quốc gia mạnh nhất châu lục.

Bốn năm sau, đội tuyển VN sắp sửa đi gần hết con đường của người Thái từng trải khi chỉ còn ba trận cuối chạm trán ba đối thủ lượt đi từng là bại tướng của mình. HLV Park Hang-seo nhìn nhận chiếc vé vào sâu là mục tiêu lớn nhất và quan trọng nhất của thầy trò ông trong năm 2021, là thời cơ vàng để nâng tầm bóng đá VN đi vào lịch sử.

HLV Park Hang-seo đã sẵn sàng cho chiến dịch lớn tại UAE. Ảnh: VFF

Mọi sự chuẩn bị của thầy trò ông Park cho chiến dịch lớn ở UAE đến giờ phút này đều cho thấy sự tính toán hợp lý. 29 tuyển thủ mà ông cho là giỏi nhất của làng bóng đều sẵn sàng. Cả mối suy tư chọn người thay thế tiền vệ Hùng Dũng chấn thương, hay thủ môn Văn Lâm không thể hội quân đã hoàn chỉnh sau trận đá tập cuối cùng với Joran khuya 31-5.

Hạn chế lớn nhất của đội tuyển VN, theo trần tình của ông Park, là chiến thuật bị bộ nhiều quá. Ông không nói ra đầy đủ nhưng ai cũng thấy cả mặt mạnh, yếu của những con người cũ sau năm trận đã chơi cũng không thể tránh đối phương nghiên cứu kỹ qua băng ghi hình.

Để gây bất ngờ cao nhất, cái hay của ông thầy người Hàn Quốc là mọi động tĩnh của đội tuyển VN thời gian qua đều diễn ra trong vòng bí mật, khác với những đối thủ ở bảng G phần nào lật bài ngửa trong các trận giao hữu. Ông Park dù vẫn thường tin dùng nhiều học trò cũ nhưng cách sử dụng nhân sự cho lối chơi mới không dễ cho các đối thủ bắt bài khi nhập cuộc.

Cơ hội vàng cho đội tuyển VN không chỉ từ phong độ và cách chơi ổn định của cầu thủ, mà còn là ba cuộc gặp gỡ không quá sức. Indonesia chỉ đưa dàn quân trẻ đi thử nghiệm cho tương lai, Malaysia chập chờn với nhóm trụ cột nhập tịch, trừ mỗi chủ nhà UAE có nhiều ưu thế hơn mọi đối thủ về điều kiện tập luyện, sân bãi, khí hậu, nhân sự...

Quá khứ thầy Park từng có những trận cầm quân kỳ thú trước đội bạn mạnh hơn toàn diện vẫn không thể thắng đội tuyển VN kiên cường và không biết sợ hãi. Thời của ông Park, các học trò dù chơi “dưới màu” đối thủ về thế trận nhưng cửa ăn là không nhỏ. Hy vọng thầy trò ông Park sẽ không làm giới hâm mộ thất vọng như lời hứa trước giờ G.•

7 điểm nữa là chắc chắn nhất bảng G

Đội tuyển VN đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau năm trận bất bại nhưng chỉ hơn các đội xếp sau 2-3 điểm. Thầy trò HLV Park Hang-seo lần lượt gặp Indonesia (ngày 7-6), Malaysia (ngày 11-6) và UAE (ngày 15-6) với toan tính chỉ cần có khoảng 4-6 điểm là đủ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, mới nhất, đội CHDCND Triều Tiên ở bảng H xin rút lui vì ngại dịch bệnh COVID-19 khiến cuộc chơi của các bảng bị xáo trộn. Theo đó, đội nhì của bảy bảng đấu khác buộc phải hủy kết quả hai lượt trận với đội xếp cuối để tạo sự công bằng.

Ví dụ, đội tuyển VN nếu thắng Indonesia và Malaysia (đủ chỉ tiêu 6 điểm ban đầu) nhưng chủ nhà UAE lại thắng cả bốn trận còn lại. Khi đó UAE có đến 18 điểm, còn tuyển VN chỉ có 17 điểm, xếp nhì bảng. Lúc đấy, so với các đối thủ thứ nhì của bảy bảng còn lại thì thầy trò ông Park phải trừ đi 6 điểm của hai trận thắng Indonesia (tất nhiên các bảng khác cũng thế) để chọn ra bốn đội có thành tích tốt nhất. Vì thế, cửa an toàn nhất cho tuyển VN nhất bảng G buộc phải có 7 điểm, nghĩa là trận cuối với chủ nhà UAE ít nhất phải hòa. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm