Cô trò vui khi được học trong ngôi trường mới

(PLO)- Nhiều ngôi trường mới đã được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm học 2022-2023, đem lại niềm vui cho cô và trò.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, dự kiến đến tháng 9 TP sẽ đưa vào sử dụng 35 dự án với 575 phòng học. Trong đó, cấp mầm non 210 phòng học, cấp tiểu học 218 phòng học, cấp THCS 147 phòng học.

Trường học được xây dựng với tổng mức đầu tư 105 tỉ đồng

Năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Bình Tân sẽ được đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư 105 tỉ đồng. Trường được xây mới trên nền đất cũ của Nhà thiếu nhi quận Bình Tân với tổng diện tích 5.000 m2. Trường có quy mô bốn khối nhà, gồm 70 phòng, trong đó có 43 phòng học, hai phòng lab, hai phòng tin học, một phòng mỹ thuật, một phòng âm nhạc, hai phòng tổng hợp, một phòng công nghệ... Điều đặc biệt, 30 phòng học được lắp đặt bảng tương tác thông minh 86 inch.

Học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Bình Tân, TP.HCM phấn khởi khi được học trong ngôi trường mới. Ảnh: N.QUYÊN

Học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Bình Tân, TP.HCM phấn khởi khi được học trong ngôi trường mới. Ảnh: N.QUYÊN

Thấy cô Nguyễn Thị Ngọc Nhung (giáo viên lớp 1/2) có thể phóng to, thu nhỏ cuốn sách tiếng Việt lớp 1 với nhiều hình ảnh sinh động trên chiếc bảng tương tác, học sinh (HS) ồ lên một cách sung sướng.

“Được dạy ở ngôi trường với trang thiết bị hiện đại sẽ giúp tôi phát huy năng lực của mình. Việc dạy học trên bảng tương tác khiến bài giảng trở nên sinh động, học trò dễ tiếp thu, từ đó hứng thú với tiết học” - cô Nhung bày tỏ.

Đã 35 năm gắn bó với nghề, làm việc tại nhiều trường tiểu học, đối với ông Lê Thái Trung, Hiệu trưởng nhà trường, đây là một trong những ngôi trường được đầu tư hiện đại.

“Trước đây phòng học chỉ khoảng 48 m2, còn phòng học hiện nay lên tới 58 m2. Tất cả cửa phòng đều được trang bị kính cường lực. Điều đặc biệt là phòng học được trang bị bảng tương tác, hệ thống âm thanh đầy đủ” - ông Trung nói.

Năm học này nhà trường tuyển sinh HS khối lớp 1, 2 với số lượng HS khoảng 490 em. “Với điều kiện hiện có, tôi sẽ đưa môn tự chọn tin học, tiếng Anh vào giảng dạy từ lớp 1; tăng cường các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống, đưa trường phát triển theo mô hình tiên tiến hiện đại” - ông Trung nhấn mạnh.

Tới Trường Tiểu học Nguyễn Trực, quận 8 vào những ngày trước thềm năm học mới, niềm vui của cô trò hiện rõ trên khuôn mặt khi được học trong ngôi trường mới.

Em Đoàn Thị Trúc Ly, HS lớp 5, chia sẻ ngôi trường cũ trước đây khá nhỏ, chật hẹp, phòng học, bàn ghế đều cũ kỹ. Với ngôi trường mới, tất cả đều mới mẻ, sạch sẽ. “Em háo hức đến trường để được khám phá mọi thứ. Với trường học mới, em sẽ có điều kiện để học tốt hơn” - Ly nói thêm.

Cô trò Trường Mầm non 1 Tháng 4 thích thú khi được học trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp.Ảnh: N.QUYÊN

Cô trò Trường Mầm non 1 Tháng 4 thích thú khi được học trong ngôi trường khang trang,
sạch đẹp.
Ảnh: N.QUYÊN

“Con được học gần nhà trong một ngôi trường khang trang, sạch sẽ khiến phụ huynh chúng tôi cảm thấy rất yên tâm” - chị Dương Ngọc Hằng, phụ huynh có con học lớp 1, chia sẻ.

Bà Lê Thị Thu Vân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết dự án xây trường có từ năm 2016 nhưng đến tháng 12-2021 mới chính thức khởi công. Theo thiết kế, ngôi trường với 30 phòng học và 15 phòng chức năng. Tuy nhiên, hiện nay do vướng giải tỏa mặt bằng nên mới hoàn thành xong giai đoạn 1 với 18 phòng học và một số phòng khác.

“Trước đây trường nhỏ, xây dựng không đồng bộ nên đa số phụ huynh cho con đi học tại các trường lân cận. Tuy nhiên, khi trường được xây mới, rộng rãi, thoải mái, đầy đủ tiện nghi đã thu hút phụ huynh gửi con trở lại. Hiện nay, sĩ số của trường đã lên tới 740 em, trong khi năm ngoái chỉ hơn 600 em. Tôi cũng hy vọng nhanh chóng triển khai xây dựng giai đoạn 2 để hoàn thiện cơ sở vật chất, từ đó trường sẽ đầu tư nâng cao chất lượng dạy học, hướng tới mục tiêu trường đạt chuẩn quốc gia” - bà Vân nói thêm.

Thực hiện mô hình bán trú

Năm học 2022-2023, TP.HCM tăng hơn 20.000 học sinh

Năm học 2022-2023 dự kiến toàn TP.HCM tăng 21.825 HS. Trong đó, mầm non tăng 6.587 HS, tiểu học giảm 11.181 HS, THCS giảm 13.661 HS và THPT tăng 12.761 HS.

Số HS tăng tập trung tại TP Thủ Đức và một số quận, huyện như quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn.

Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, Trường THCS Phú Thọ, quận 11 đã được xây dựng mới vào năm 2021 với kinh phí hơn 40 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Ngọc Thảo, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay trường được thiết kế một tầng hầm, một trệt và ba lầu. Trường có 21 phòng học, một tầng hầm để xe, một nhà thi đấu đa năng và các phòng chức năng.

“Bản thân tôi cũng như đội ngũ giáo viên, phụ huynh HS trên địa bàn đều rất vui mừng và phấn khởi khi năm học này được dạy và học ở một cơ sở khang trang, hiện đại. Đây là niềm mong đợi của thầy trò đã từ rất lâu” - bà Thảo chia sẻ.

Với cơ sở vật chất hiện có, nhà trường sẽ tổ chức bán trú một số lớp ở các khối lớp. Bên cạnh đó, nhà trường tập trung triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mặt khác, trường tăng cường tổ chức thực hiện các đề án như đề án về tin học theo chuẩn quốc tế, đề án ngoại ngữ... để các em phát huy được năng khiếu của mình.

Đối với bậc mầm non, năm học 2022-2023 quận 12 có thêm Trường Mầm non 1 Tháng 4 mới được xây dựng và đưa vào hoạt động. Trường tọa lạc tại khu dân cư Nam Long, phù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến trường. Trường có bảy phòng học, năm phòng chức năng. Các phòng học đều rộng rãi, nền được lát sàn gỗ, có nhà vệ sinh riêng biệt. Bên cạnh đó trường được trang bị đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học theo Thông tư 01 của Bộ GD&ĐT.

Cô Lê Thị Yến Nhung, giáo viên lớp nhà trẻ, háo hức khi được dạy trong ngôi trường mới. “Trường học được xây dựng hiện đại, thiết kế phù hợp với lứa tuổi. Với ngôi trường này, tôi sẽ có cơ hội phát huy năng lực trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ” - cô Nhung nói thêm. Hiện cô và các đồng nghiệp đang tập trung trang trí phòng học, tạo môi trường trong và ngoài lớp, thiết kế thêm góc chơi để chuẩn bị đón trẻ.

Làm mọi cách để trẻ hạnh phúc khi đến trường

Bản thân tôi rất vinh dự khi được nhận nhiệm vụ. Ngôi trường khang trang mang một cái tên thật là ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận và thành lập phường Thạnh Lộc.

Trong năm học này, nhà trường sẽ đẩy mạnh phát triển chuyển đổi số trong giáo dục.

Cụ thể, ứng dụng công nghệ trong phương thức giảng dạy, vận dụng một số hình thức tổ chức phong phú trong hoạt động tạo hình cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Ứng dụng công nghệ trong quản lý, coi trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cho đội ngũ. Ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để trao đổi thông tin.

Nhà trường sẽ xây dựng môi trường sống và học tập thân thiện, an toàn để trẻ cảm thấy hạnh phúc khi đến trường.

DIỆP BÍCH PHƯỢNG, Hiệu trưởng Trường Mầm non 1 Tháng 4

Trường Mầm non 1 Tháng 4 gồm bảy phòng học và năm phòng chức năng. Ảnh: NQ

Trường Mầm non 1 Tháng 4 gồm bảy phòng học và năm phòng chức năng.
Ảnh: NQ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm