Con bạc bỏ chạy khỏi sới bạc lớn ở Cần Giờ

(PLO)- Sới bạc do Long và Mến tổ chức thu hút hàng chục con bạc và mỗi trận gà số tiền cá cược lên đến hàng chục triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-6, Công an huyện Cần Giờ, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Võ Văn Mến (37 tuổi) và Huỳnh Thanh Long (39 tuổi, cùng ngụ huyện Cần Giờ) cùng hàng chục người liên quan để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Công an đang lấy lời khai, lập hồ sơ với những người liên quan để làm rõ. Ảnh: CA

Công an đang lấy lời khai, lập hồ sơ với những người liên quan để làm rõ. Ảnh: CA

Qua quá trình theo dõi, ngày 24-6, Công an huyện Cần Giờ phát hiện các con bạc từ các địa bàn Long An, Tiền Giang… tập trung tại một địa điểm là khu vực đất vườn trống thuộc xã Long Hòa nên lên kế hoạch vây bắt.

Sau khoảng năm lượt đá giao hữu với số tiền cá độ vài chục triệu đồng, đến trưa hai trọng tài Mến và Long bắt đầu cho các cặp gà tham gia đá độ với số tiền là 20 đến 25 triệu đồng cá cược thì công an ập đến.

Sới gà được xác định do Long và Mến tổ chức. Ảnh: CA

Sới gà được xác định do Long và Mến tổ chức. Ảnh: CA

Phát hiện cảnh sát, hàng loạt con bạc vất cả gà chiến để tháo chạy nhưng vòng vây đã khép chặt.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ: chín điện thoại di động các loại; khoảng 200 triệu đồng, cùng gà và các phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Theo công an, Hòa và Long là người cầm đầu, tổ chức sới bạc nói trên đã lợi dụng khu vực trên là vườn trống, có nhiều chướng ngại vật, nằm xen kẽ địa bàn kênh rạch, gây khó khăn cho lực lượng công an truy bắt nên rất tự tin để ra kèo với các con bạc tham gia.

Ban đầu công an xác định, trường gà quy mô hoạt động trên 200 triệu đồng/ngày với sự tham gia của khoảng 20 con bạc trở lên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm