Con nghiện bịt mặt cướp tiệm vàng

Nguyễn Tuấn Dũng.
Nguyễn Tuấn Dũng.

Khi đối tượng ôm toàn bộ số vàng cướp được vào trong người chuẩn bị lao ra khỏi cửa hàng thì đông đảo quần chúng nhân dân đã tập trung vây bắt.

Sau một hồi vật lộn quyết liệt với người dân quanh đó, biết không thể lấy được số vàng trên, tên cướp đã vứt lại toàn bộ số vàng vừa cướp lại để chạy thoát thân.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại nơi vừa xẩy ra vụ án. Hiện trường để lại là một cái búa sắt và một con dao phay; tủ kính đựng vàng bị đập nát.

Chị Hoàng Thị Hoà nhân viên bán hàng kể lại trong hoảng sợ: “Lúc đó tôi đang bán hàng thì bỗng dưng có một đối tượng bịt mặt mặc áo mưa đi xe máy không biển kiểm soát đi vào.

Tưởng là khách mua hàng nhưng bất ngờ thấy rút búa từ trong người đập liên tiếp vào mặt kính tủ đựng vàng; lúc đó tôi ngọng cứng mồm không kêu được đến khi hắn dùng tay vơ số vàng trong tủ tôi mới ú ớ mấy câu gọi người nhà và hô hoán nhân dân giúp sức”.

Trước những tài liệu thu tập được và qua lời kể của các nhân chứng, cơ quan Công an nhận định đối tượng có thể là người địa phương nên phải bịt mặt để hành sự tránh sự phát hiện của quần chúng.

Ban chuyên án được sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Công Hiền - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Nam Hà rà soát những đối tượng nổi lên trên địa bàn có ngoại hình gần giống với miêu tả của các nhân chứng.

Qua rà soát, các trinh sát tập trung mọi nghi vấn vào Dũng “dược”. Đây là đối tượng nghiện ma tuý nặng và đã có 2 tiền án về tội trộm cắp. Ngay lập tức nhà Dũng “dược” được kiểm tra, đến nhà thì vợ Dũng nói là Dũng vừa mới điện về báo là “xếp cho một số quần áo để đưa đến điểm hẹn”.

Xác định đúng Dũng “dược” là đối tượng đã gây ra vụ cướp nói trên, lực lượng Công an đã động viên gia đình khuyên Dũng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, Ban chỉ huy Công an TP cũng cử các trinh sát có nhiều kinh nghiệm trong phá án, truy bắt đối tượng triển khai các mặt nghiệp vụ để truy nóng những nơi Dũng có thể ẩn náu.

Công an TP Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường.
Công an TP Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường.

Sau gần 4 giờ thuyết phục, động viên, Dũng “dược” đã đến trụ sở Công an TP xin tự thú. Tên đầy đủ của y là Nguyễn Tuấn Dũng, 34 tuổi, trú tại khối 1 phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh.

Dùng khai nhận: do nghiện ma tuý nặng mà không có tiền để mua thuốc hút nên ngay sau bữa cơm trưa với gia đình, y đến người có tên là Hoà mượn xe máy và tháo biển kiểm soát rồi đi đến một quán cơm ở đường Đặng Dung nhảy vào cướp dao và búa chạy thẳng đến hiệu vàng Phương Xuân để thực hiện vụ cướp vàng nói trên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

ĐÌNH VŨ - HỒNG PHÚ - (Theo CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm