Công an Bình Thuận triệt phá một loạt vụ buôn ma túy lớn

(PLO)- Các cơ sở điều trị nghiện ma túy của Bình Thuận thường xuyên bị quá tải, không đáp ứng được yêu cầu đủ nên nhiều trường hợp người nghiện không thể đưa đi cai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người sáu tháng đầu năm 2022 (từ 15-12-2021 đến 14-6-2022).

Ma túy được ngụy trang trong những gói trà bị thu giữ ngày 9-7. Ản: NY

Ma túy được ngụy trang trong những gói trà bị thu giữ ngày 9-7. Ản: NY

Theo báo cáo, tội phạm và tệ nạn ma túy được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp. Nguồn ma túy đưa vào Bình Thuận tiêu thụ chủ yếu từ TP.HCM, được vận chuyển qua hai tuyến chính là quốc lộ 1A và quốc lộ 55.

Tính đến tháng 6-2022, toàn tỉnh có 3.209 người nghiện có hồ sơ quản lý. Tuy nhiên, cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh thường xuyên bị quá tải, không đáp ứng đủ. Do đó một số đối tượng có quyết định của toà án đưa đi cai nghiện bắt buộc không thể thi hành.

Tỉnh hiện có 2.829 người nghiện ngoài cộng đồng, điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương.

Xe vận chuyển 5kg ma túy đá bị bắt giữ. Ảnh: NY

Xe vận chuyển 5kg ma túy đá bị bắt giữ. Ảnh: NY

Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, lên danh sách các đường dây, tụ điểm, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy để có kế hoạch triệt phá.

Công an đã triệt phá 251 vụ, bắt giữ 315 kẻ phạm tội về ma túy, khởi tố 205 vụ/269 bị can. Lập 189 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 116/2021.

Cụ thể, ngày 12-1-2022 tại Km 61+300 Quốc lộ 55 thuộc xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã phối hợp bắt quả tang Lê Minh Trí (22 tuổi, ngụ thị xã La Gi) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu được gồm hai bánh heroin (tương đương 650g), 700g Methamphetamine cùng nhiều tang vật khác.

Tài xế Nguyễn Quốc Duy vận chuyển 5kg ma túy đá. Ảnh: NY

Tài xế Nguyễn Quốc Duy vận chuyển 5kg ma túy đá. Ảnh: NY

Kế tiếp, vào lúc 11 giờ 30 ngày 26-4-2022 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, công an bắt quả tang Nguyễn Văn Lưỡng (61 tuổi, trú phường Bình Tân, thị xã La Gi) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là hai bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.

Gần đây nhất, vào khoảng 5 giờ 30 ngày 9-7, trên quốc lộ 55, trước UBND xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Trạm CSGT Hàm Tân đã dừng xe INNOVA 86A-166.00 do tài xế Nguyễn Quốc Duy (33 tuổi, ngụ thị xã La Gi) điều khiển.

Trên xe, ngoài tài xế còn có Võ Minh Việt (35 tuổi, cùng ngụ thị xã La Gi).

Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có năm bịch ma túy đá với trọng lượng khoảng 5kg, được ngụy trang thành những gói trà.

Võ Minh Việt cầm đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Ảnh: NY

Võ Minh Việt cầm đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Ảnh: NY

Buớc đầu công an xác định, Võ Minh Việt thuê Nguyễn Quốc Duy cùng mình vào TP.HCM mua năm bịch ma túy với giá khoảng một tỉ đồng. Sau đó cả hai đưa về thị xã La Gi để phân phối và tiêu thụ ở nhiều địa phương trong tỉnh cùng các tỉnh lân cận.

Võ Minh Việt từng có hai tiền án về cố ý gây thương tích và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, Việt tiếp tục móc nối, mở rộng địa bàn hình thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.

Đây cũng được xem là vụ bắt ma túy với số lượng lớn nhất Bình Thuận từ trước đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm