Công an Bình Thuận truy bắt người chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn

(PLO)- Sống với nhau như vợ chồng có hai con, Nghĩa đã bỏ nhà đi nhưng sau đó quay lại và bất ngờ ập vào nhà giết vợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi và truy bắt hung thủ giết người.

Các lực lượng nghiệp vụ đang tiến hành điều tra. Ảnh: PĐ.

Các lực lượng nghiệp vụ đang tiến hành điều tra. Ảnh: PĐ.

Vào lúc 21 giờ ngày 9-11 chị VTB (23 tuổi) ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong đi ăn tối về nhà thì bất ngờ bị Nguyễn Hữu Nghĩa (27 tuổi) bất ngờ ập vào tấn công bằng dao.

Sau khi gây án, Nghĩa ném lại con dao đã gãy làm đôi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Con gái lớn của chị B thấy mẹ bị ba đâm đã gọi điện cho bà ngoại đến cứu mẹ nhưng chị B đã tử vong.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PĐ.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PĐ.

Được biết chị B và Nghĩa sống như vợ chồng với nhau và đã có hai con. Cách đây nhiều tháng chị B và Nghĩa xảy ra mâu thuẫn nên Nghĩa đã bỏ đi nơi khác sinh sống.

Vài ngày gần đây, Nghĩa tìm về nhà nhưng hai bên lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dữ dội hơn.

Ngay trong đêm xảy ra án mạng, Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm