Công an chặn giữ 2 nhóm mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

(PLO)- Mâu thuẫn chỉ vì câu nói “nhìn mặt thấy láo”, hai nhóm thanh thiếu niên chửi bới, thách thức và hẹn nhau ra giải quyết mâu thuẫn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-5, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã lấy lời khai và hoàn tất hồ sơ để xử lý đối với hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí đi đánh nhau.

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn thì bị bắt

Nhóm thanh thiếu niên bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Ảnh: CTV

Trước đó vào trưa ngày 15-5, Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức phối hợp Công an thị trấn Bến Lức tuần tra phòng, chống tội phạm tại địa bàn thị trấn Bến Lức.

Lực lượng công an phát hiện nhóm thanh niên điều khiển xe môtô cầm theo hung khí đang lưu thông trên đường nên chốt chặn, bắt giữ tại Đường tỉnh 830C, ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.

Qua làm việc các thanh niên được xác định là Phạm Gia Huy, Đỗ Quang Vinh, Nguyễn Chí Thiện, Huỳnh Lương Ngọc, Bùi Nguyễn Gia Khang, Lê Thành Tiền.

Lực lượng chức năng khống chế bắt giữ 8 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 18. Ảnh:CTV

Lực lượng chức năng khống chế bắt giữ 8 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 18. Ảnh:CTV

Tiếp đó, lực lượng đón chặn và khống chế hai thanh niên khác đã xảy ra va chạm với nhóm thanh niên trên khi đang trên đường bỏ trốn là Nguyễn Quốc Minh, Nguyễn Từ Hoàng Tiến Dũng.

Công an đã thu giữ từ nhóm thanh niên búa, rựa, dao tự chế, 10 vỏ chai bia và đưa các thanh thiếu niên về Công an huyện xác minh, làm rõ.

Qua làm việc tại Công an, nhóm thanh niên khai có độ tuổi từ 16 đến 18, tất cả đều thường trú tại địa bàn huyện Bến Lức. Cách nay khoảng 3 tháng, các nhóm mâu thuẩn chỉ vì câu nói “nhìn mặt thấy láo”.

Sau đó, hai nhóm nhiều lần sử dụng mạng xã hội nhắn tin chửi bới, thách thức nhau, rồi hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn thì bị lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm