Công an quận Bình Tân bắt sới gà chỉ có một lối độc đạo

Đến tối ngày 9-10, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an phường Bình Trị Đông A sàng lọc, lấy lời khai nhóm đánh bạc bằng hình thức đá gà trên địa bàn.

Trong số 19 người, công an xác định có chín con bạc. Ảnh NT

Trước đó, khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Bình Trị Đông A ập vào trường gà ở bãi đất trống trong con hẻm đường Hương Lộ 2.

Công an bắt quả tang nhóm 19 người trong đó có một phụ nữ đang say máu sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Tới (bên phải) và Hậu tại cơ quan điều tra. Ảnh NT

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm 31 triệu đồng, hai con gà đá cùng các xe máy, điện thoại

Trong số 19 người thì Tạ Quang Tới (41 tuổi, quê Quảng Bình; ngụ phường Bình Trị Đông A) được xác định đóng vai trò tổ chức; Mai Văn Hậu (47 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân) làm trọng tài.

Qua test nhanh, một người trong số các con bạc được xác định dương tính với COVID-19. Ảnh NT

Qua sàng lọc, lực lượng chức năng xác định trong số 19 người có 9 con bạc, số còn lại là tới coi. Khi test nhanh, công an phát hiện một người trong nhóm này dương tính với COVID-19.

Sới bạc được tổ chức từ đầu tháng 10 thời điểm hết giãn cách. Ảnh NT

Theo một cán bộ điều tra, sới bạc được Tới tổ chức từ lúc hết giãn cách xã hội vào đầu tháng 10. Tới tổ chức sát phạt ở bãi đất trống chừng 200 mét vuông, xung quanh có nhà dân và chỉ có một lối vào độc đạo.

Tang vật bị công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh NT

Thi thoảng có độ gà thì Tới sẽ tổ chức đá ăn tiền, thời điểm công an ập vào thì vừa xong một độ gà.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm