Công an thông tin về 'kẹo ma túy bán cổng trường' các tỉnh phía Bắc

(PLO)- Một loạt tin đồn "kẹo ma túy bán cổng trường ở Hà Nội, Lạng Sơn" gây hoang mang dư luận, nhưng công an vào cuộc kết luận là tin giả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm qua, 30-11, mạng xã hội lan truyền video người bán tạp hóa gần trường TH Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn bị mời về trụ sở công an làm việc. Các bình luận đưa đẩy rằng người này bán kẹo có chứa chất ma túy giá vài nghìn đồng cho học sinh.

Tuy nhiên, xác minh sau đó, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết mẫu giám định không chứa chất ma túy. Còn thông tin đồn thổi kẹo ma túy bán cổng trường xuất phát từ clip của một cán bộ nữ thuộc Công an thành phố Lạng Sơn, vì cũng có con nhỏ đi học, quá lo lắng nên đã chia sẻ cho phụ huynh rồi sau đó bị phát tán mất kiểm soát lên mạng xã hội. Cơ quan công an cho biết đang xem xét, xử lý nữ cán bộ này.

Tại Hà Nội, tin đồn về kẹo ma túy bán cổng trường cũng xuất hiện từ một vụ việc học sinh thị xã Sơn Tây bị đau bụng sau khi mua hàng online kẹo hoa quả. Trên mạng xã hội thậm chí còn có những thông tin rằng Bệnh viện Quân y 105 đã xét nghiệm, cho thấy kẹo này có chất ma túy.

keo-ma-tuy-ban-cong-truong-cac-tinh-phia-bac.png
Kẹo ma túy bán công trường là tin đồn thất thiệt, tuy nhiên, các địa phương đều phát cảnh báo nhà trường, phụ huynh và học sinh về ý thức an toàn vệ sinh thực phẩm. (Trong ảnh là mẫu kẹo được Công an Lạng Sơn thu giữ, giám định)

Để làm rõ tin đang lan truyền gây hoang mang dư luận, Công an thị xã Sơn Tây đã rà soát, làm việc với Bệnh viện 105. Bước đầu xác định Bệnh viện 105 chỉ tiến hành xét nghiệm ma tuý qua nước tiểu và máu, không tiến hành xét nghiệm ma tuý qua mẫu thử khác cũng như xét nghiệm kẹo. Qua đó không có kết quả dương tính ma túy như đồn thổi trên mạng xã hội.

Cũng tại Hà Nội, ngày 29-11, 11 học sinh trường THCS Nguyễn Quý Đức, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, có biểu hiện ngộ độc thực phẩm như đau bụng, buồn nôn, chóng mặt sau khi mua và ăn kẹo vị hoa quả nhãn hiệu nước ngoài tại một cửa hàng ngoài cổng trường.

Đến nay, tình hình sức khỏe các cháu học sinh đã ổn định. Tuy nhiên, Công an phường Đại Mỗ cùng đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội thu giữ 66 gói kẹo có hình gấu, kẹo hoa quả tại cửa hàng nói trên để giám định và đang chờ kết quả.

Cũng liên quan đến bánh kẹo, đồ ăn vặt cổng trường, ngày 25 và 27-11, Quảng Ninh ghi nhận hai vụ việc nghi ngộ độc, xảy ra tại trường liên cấp Hoành Mô, huyện Bình Liêu, với 29 học sinh bị đau đầu, đau bụng, buồn nôn; và tại trường THCS thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, với 5 em có biểu hiện tê môi, chóng mặt, tức ngực, khó thở.

Dù xác định kẹo ma túy bán cổng trường là tin thất thiệt, nhưng qua các vụ việc này, các địa phương đã phát cảnh báo tới nhà trường, học sinh cùng các bậc phụ huynh. Cụ thể, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chỉ đạo Phòng GD&ĐT ở 30 quận, huyện, thị xã cùng các các đơn vị, trường học trực thuộc yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

Ngành giáo dục Hà Nội yêu cầu các trường đẩy mạnh tuyên truyền để phụ huynh và học sinh không mua đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhà trường, học sinh và phụ huynh chủ động phát hiện các cơ sở quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm, thực phẩm không nguồn gốc, báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm