Công an thông tin về nguồn gốc khẩu AK của Tuấn 'khỉ'

Liên quan đến khẩu súng AK mà Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") sử dụng, bắn chết bốn người và một người bị thương ở huyện Củ Chi (TP.HCM), Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP, đã thông tin về nguồn gốc của khẩu súng này tại cuộc họp báo vào chiều 14-2.

Các PV đang tác nghiệp vụ họp báo cung cấp thông tin về Tuấn "khỉ". Ảnh: MC

Theo ông Quang, khẩu súng này không phải từ kho của công an quận, huyện hay các đơn vị chiến đấu TP.

Hiện các cơ quan công an đang tiếp tục truy xét, tìm nguồn gốc của khẩu súng này. Khi nào có thông tin chính thức, Công an TP sẽ cung cấp cho các cơ quan báo chí.

Trước đó, ngày 29-1, Tuấn xuống khu vực xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) - cách trung tâm TP gần 30 km để chơi lắc tài xỉu.

Tuy nhiên, do thua bạc, Tuấn bỏ đi rồi trở lại với một khẩu AK, nổ súng vào năm người ở sòng bạc khiến bốn người chết tại chỗ, một người bị thương nặng.

Ngoài ra, Lê Quốc Tuấn cũng là đối tượng nghi vấn trong một vụ nổ súng, sát hại cướp xe máy khác ở khu vực gần đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm