Công an tiếp tục khám xét trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương

(PLO)- Vào buổi sáng lực lượng công an đã mời một số nhân viên tại trung tâm về làm việc, đến chiều quay lại khám xét.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Công an tiếp tục khám xét trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương

Chiều 28-3, phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Công an TP Thuận An cùng một số đơn vị nghiệp vụ tiến hành, phong tỏa, khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương).

Lực lượng Cảnh sát cơ động đang phong tỏa bên ngoài cổng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D. Ảnh: LÊ ÁNH

Lực lượng Cảnh sát cơ động đang phong tỏa bên ngoài cổng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ghi nhận của phóng viên, cổng rào của trung tâm này đã đóng kín, bên ngoài có lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ bảo vệ, điều tiết giao thông.

Lực lượng này không cho bất kỳ phương tiện nào đứng trước cửa của trung tâm. Một số xe tải chưa biết thông tin vẫn đến để đăng kiểm, nhưng được công an giải thích rồi phải rời đi.

Nhiều xe ô tô đến đăng kiểm đều phải rời đi. Ảnh: LÊ ÁNH

Nhiều xe ô tô đến đăng kiểm đều phải rời đi. Ảnh: LÊ ÁNH

Bên trong có lực lượng Cảnh sát cơ động và cơ quan điều tra đang làm việc. Cơ quan điều tra đang khám xét thu thập hồ sơ và một số trang thiết bị.

Như đã đưa tin, sáng cùng ngày lực lượng công an đã đến trung tâm này. Khi lực lượng công an đến đã yêu cầu toàn bộ các xe ô tô đang đăng kiểm trong trung tâm rời ra ngoài. Các xe đã nộp hồ sơ thì đến nhận lại hồ sơ lại để đi về.

Sáng cùng ngày nhiều nhân viên tại trung tâm này được lực lượng công an đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: LA

Sáng cùng ngày nhiều nhân viên tại trung tâm này được lực lượng công an đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: LA

Đến trưa cùng ngày một số người làm việc trong trung tâm này đã được lực lượng công an đưa lên xe ô tô rời đi. Bên trong trung tâm chỉ còn bảo vệ và một số ít nhân viên.

Được biết, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D thuộc Công ty TNHH Vũ Chi Nam.

Bên ngoài cổng của trung tâm treo biển "ngưng nhận hồ sơ kiểm định". Ảnh: LÊ ÁNH

Bên ngoài cổng của trung tâm treo biển "ngưng nhận hồ sơ kiểm định". Ảnh: LÊ ÁNH

Trước đó, vào ngày 28-2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D tại phường Tân Định (thị xã Bến Cát, Bình Dương) cũng bị cơ quan điều tra khám xét.

Đến ngày 10-3, công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam hai phó giám đốc và hai đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới này về tội nhận hối lộ.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có tổng cộng 12 Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-06D đã đóng cửa từ năm 2022. Ảnh: LÊ ÁNH

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-06D đã đóng cửa từ năm 2022. Ảnh: LÊ ÁNH

4 người tại Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D đã bị khởi tố. Ảnh: LÊ ÁNH

4 người tại Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D đã bị khởi tố. Ảnh: LÊ ÁNH

Tuy nhiên, Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-06D (phường Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương) đã đóng cửa từ năm 2022 với lý do chưa đảm bảo công tác PCCC.

Còn Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D đang tạm dừng hoạt động từ ngày 28-3 vì bốn người thuộc trung tâm này bị khởi tố.

Đến nay, Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D lại tiếp tục bị khám xét nên chỉ còn 9 trung tâm hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm