Công an tỉnh Sơn La liên tiếp phá án trong cao điểm Tết 2024

(PLO)- Công an tỉnh Sơn La đã triệt phá thành công 3 chuyên án về hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Công an tỉnh Sơn La bắt đầu từ ngày 15-12-2023 đến hết ngày 29-2-2024.

Theo đó, lực lượng Công an tỉnh Sơn La tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; tội phạm cướp giật, trộm cắp và các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp Tết…

Cong-an-tinh-Son-La-lien-tiep-pha-an-ngay-sau-ngay-ra-quan-cao-diem-Tet-2024-8.jpg
Ngày 15/12/2023, toàn lực lượng Công an tỉnh Sơn La trong ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: CA tỉnh Sơn La

Chỉ trong ngày 16-12-2023, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an huyện Mai Sơn và thành phố Sơn La đồng loạt ra quân triệt phá thành công 3 chuyên án bí số 349C, 423S và 323P về hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự “tín dụng đen”.

Các chuyên án đã bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng, nhiều xe ô tô và giấy tờ liên quan. Thủ đoạn của các đối tượng cho vay nặng lãi đều giống nhau là cầm cố xe ô tô của người vay và tính lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/ngày. Bằng hình thức này, các đối tượng đã thu lời bất chính số tiền hơn 110 triệu đồng.

Cong-an-tinh-Son-La-lien-tiep-pha-an-ngay-sau-ngay-ra-quan-cao-diem-Tet-2024-6.jpg
Các đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức "chọi gà" bị bắt giữ. Ảnh: CA tỉnh Sơn La

Đến ngày 13/01, Phòng CSHS Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Mai Sơn triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức chọi gà thắng thua bằng tiền. Sau đó bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ tại chỗ hàng chục triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ đánh bạc.

Quá trình điều tra xét hỏi đã xác định thêm nhiều đối tượng tham gia sát phạt nhau trong vụ án này. Theo đó, trước khi tổ chức đánh bạc, các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động tạo nhóm kín liên lạc qua mạng xã hội Zalo để bàn bạc, thống nhất địa điểm đánh bạc và các phương thức thanh toán tiền thắng thua lên tới gần 360 triệu đồng. Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 11 bị can, xử lý hành chính 5 đối tượng. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Cong-an-tinh-Son-La-lien-tiep-pha-an-ngay-sau-ngay-ra-quan-cao-diem-Tet-2024-1.jpg
Sồng A Thống (SN 1997) và Tráng A Páo (SN 1980), trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ bị bắt giữ. Ảnh: CA tỉnh Sơn La

Ngày 22/01, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu phá thành công chuyên án bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng AK (bên trong có 27 viên đạn); 1 khẩu súng K59 (bên trong có 8 viên đạn) cùng một số vật chứng liên quan khác.

Một vụ án mạng xảy ra ngày 23-01 tại bản Hua Dấu, xã Pá Lông, huyện Thuận Châu cũng được Phòng CSHS Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ. Theo đó, do mâu thuẫn vợ chồng trong quá trình đi làm nương, người chồng Lý A Chí đã nhặt viên đá ném trúng đầu vợ khiến chị này ngã lăn xuống dốc khoảng 100 mét dẫn tới tử vong.

Quá trình bám nắm địa bàn, Phòng CSHS Công an tỉnh Sơn La cũng bắt giữ một đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm với số lượng 7,5kg pháo nổ. Ngoài ra đã vận động thu hồi 2 khẩu súng tự chế (loại súng côn và súng kíp).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm