Công an TP Thủ Đức bắt kẻ trộm lấy liên tiếp 3 xe máy trong 1 đêm

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối đối với Nguyễn Minh Quân (30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra của công an, vào khoảng 22 giờ đêm 26-1, Quân đi bộ trên đường 48, phường Hiệp Bình Chánh thì phát hiện cửa sắt của một khu phòng trọ chỉ khép hờ nên đã đẩy cửa vào trong.

Nguyễn Minh Quân bị công an bắt giữ. Ảnh: TS

Lúc này, do khu trọ có người bên trong nên Quân đã đi ra và đến gần 1 giờ sáng hôm sau Quân thấy phòng trọ tắt đèn nên đã đi vào lấy trộm xe máy hiệu Future. Sau đó Quân chạy đến tiệm cầm đồ tại quận Tân Bình cầm với giá 2 triệu đồng.

Đến đêm 2-2, Quân tiếp tục đi bộ đến nhà trọ cũng trên đường 48, phường Hiệp Bình Chánh và leo cửa sắt vào bên trong mở chốt cửa. Khi đến lớp cửa thứ 2 thì bị đóng nên Quân đã chui vào lỗ thông gió để mở chốt cửa này.

Khi vào trong Quân thấy có năm xe máy nên đã lấy liên tiếp ba xe máy có cắm chìa khóa sẵn rồi đem đến bãi đất trống gần đó để tập kết. Lúc này Quân khóa cổ xe lại cẩn thận để phòng ngừa kẻ trộm khác lấy.

Đến khoảng 4 giờ ngày 3-2 Quân mới quay lại lấy lần lượt từng chiếc xe đem đi tiệm cầm đồ cầm với giá tổng 7,5 triệu đồng rồi đón xe ôm về nhà.

Vụ việc sau đó được Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức vào cuộc truy xét và bắt giữ được Quân, thu giữ bốn chiếc xe tang vật liên quan trong hai vụ trộm.

Làm việc với công an, Quân khai đã chuyển đến sinh sống cùng gia đình tại đường 16, Khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh từ tháng 11-2021 và do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã đến các khu nhà trọ công nhân lấy trộm xe máy đem cầm cố hoặc bán lấy tiền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm