Công an TP.HCM: Thận trọng điều tra vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

(PLO)- Công an TP.HCM khẳng định dù không đủ điều kiện khởi tố bốn tiếp viên nhưng vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-3, UBND TP.HCM tổ chức họp báo thường kỳ, cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.

Chưa đủ căn cứ khởi tố

Tại đây, báo chí đặt nhiều câu hỏi xoay quanh vụ việc bốn tiếp viên hàng không Vietnam Airlines vận chuyển ma túy gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết ngày 17-3, Chi cục Hải quan TP.HCM đã chuyển giao vụ việc cho cơ quan điều tra Công an TP.HCM.

Đến ngày 21-3, căn cứ vào kết quả điều tra, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được đối chiếu các quy định của pháp luật. Qua đó, xác định bốn tiếp viên không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuýp có chứa ma túy. Do đó, chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can, truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Đến ngày 22-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên” - ông Hà nói và cho hay đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra rõ bản chất của vụ việc, xử lý nghiêm những người liên quan.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, trả lời tại buổi họp báo vào chiều 23-3. Ảnh: THANH TUYỀN
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, trả lời tại buổi họp báo vào chiều 23-3. Ảnh: THANH TUYỀN

Lý giải thêm về việc trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không, ông Hà cho biết muốn khởi tố bị can thì hành vi vi phạm phải đảm bảo bốn yếu tố cấu thành. Trong trường hợp này yếu tố lỗi về mặt chủ quan của tội phạm chưa được chứng minh và quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ không chứng minh được yếu tố này.

“Việc điều tra, xử lý một con người phải rất thận trọng và tập hợp đầy đủ cơ sở chứng cứ, họp bàn với đơn vị chức năng” - ông Hà khẳng định và cho biết vụ việc còn trong quá trình điều tra.

Theo ông, đây mới chỉ là bước đầu. Nếu quá trình điều tra phát hiện dấu hiệu, chứng cứ khác mà củng cố được hành vi vi phạm thì cơ quan điều tra vẫn áp dụng biện pháp xử lý chứ không phải đã kết thúc.

Liên quan đến vụ việc, chiều cùng ngày, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho hay bốn tiếp viên này dù được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định trả tự do vì chưa đủ cơ sở khởi tố, tuy nhiên sẽ không được làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

13.278 xe đã được xử lý

Thông tin về việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết hiện có 13.278 xe đã được xử lý tại các cơ quan, đơn vị. Trong đó có ba ô tô, 1.229 xe ba bánh và 12.046 mô tô.

Khó khăn hiện nay của ngành là các thủ tục tịch thu, tiêu hủy, bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm mất nhiều thời gian. Nguyên nhân do nhiều công đoạn, thủ tục nên một số xe bị tạm giữ trong thời gian quá lâu bị xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí; thiếu kho bãi, nhân lực thực hiện.

“Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ đề xuất thành lập các tổ chuyên xử lý tang vật, phương tiện vi phạm” - ông Hà nói.

Học sinh chưa có CCCD vẫn được thi tuyển sinh vào lớp 10

Trả lời băn khoăn của phụ huynh về việc phải có CCCD mới được thi tuyển sinh vào lớp 10, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, khẳng định ngành giáo dục và công an đang tích cực rà soát kỹ lưỡng, nỗ lực hết sức để đảm bảo việc cấp CCCD đầy đủ cho các em.

Nếu có trường hợp bất khả kháng mà không có CCCD thì ngành giáo dục sẽ cấp một mã tạm để các em dự thi.

“Có thông tin phải có CCCD mới tham gia thi được là không đúng. Việc phải có mã định danh là nhiệm vụ của ngành giáo dục và công an. Chúng tôi đang cố gắng hết sức, không có chuyện để người dân gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh đầu cấp” - ông Minh khẳng định.

Theo ông Minh, để bảo mật thông tin học sinh, ngành giáo dục cũng sẽ không dán danh sách tại các trường mà xem trên cổng thông tin của ngành. Từ ngày 1 đến 10-5 sẽ mở cổng để phụ huynh kiểm tra lại thông tin cho con em.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin thêm từ ngày 18-3 đến hết 20-5, Công an TP sẽ mở đợt cao điểm cấp CCCD gắn chip kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân trong độ tuổi thi tuyển sinh năm 2023 nhưng chưa cấp CCCD gắn chip điện tử.

Không phát hiện thêm ca nhiễm H1N1

Thông tin về chùm 20 ca mắc cúm A (H1N1) tại một trường học thuộc địa bàn quận 10, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM Lê Hồng Nga cho biết sau các ca này thì không phát hiện thêm ca nhiễm mới.

Theo bà Nga, cúm A (H1N1) là tác nhân phổ biến nhất gây bệnh cúm mùa. Người mắc cúm có biểu hiện lâm sàng khá nhẹ như sốt, mệt mỏi, viêm hô hấp.

Ngoài đối tượng có nguy cơ như người lớn tuổi, có bệnh nền, thai phụ… thì bệnh hầu hết là lành tính, sau vài ngày sẽ khỏi. Bà Nga khuyến cáo người dân thường xuyên vệ sinh cá nhân, tiêm vaccine cúm hằng năm. Với người đang có triệu chứng viêm hô hấp thì cần đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm