Công an TP.HCM trấn áp mạnh tội phạm tín dụng đen, cờ bạc... dịp cuối năm

(PLO)- Giám đốc Công an TP.HCM cho biết thời gian tới lực lượng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động tín dụng đen dưới các phương thức khủng bố, thu hồi nợ trái pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo cáo tại phiên họp sáng 8-12 kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM khóa X, Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết hầu hết các đại biểu đều bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP hiện nay.

Theo Giám đốc Công an TP.HCM, tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn TP 11 tháng năm 2022 được đảm bảo, không có dấu hiệu biến động bất thường.

Cụ thể, tình hình về tội phạm trật tự xã hội, thời gian qua Công an TP.HCM ghi nhận 3.706 vụ, giảm 295 vụ so với cùng kỳ 2019 (tương ứng 7,37%).

Điều tra, khám phá 2.774 vụ, bắt 4.440 người phạm tội về trật tự xã hội (74,85%); tỉ lệ phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.... Cùng với đó, Công an TP đã đấu tranh, triệt phá 2.305 người, đấu tranh triệt phá 98 băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, báo cáo tại phiên chất vấn sáng 8-12. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, báo cáo tại phiên chất vấn sáng 8-12. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thời gian qua trên địa bàn TP đã nổi lên một số tội phạm như tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe con người, đặc biệt là tội phạm giết người.

Nguyên nhân theo Thiếu tướng Nam là do mâu thuẫn bộc phát, mâu thuẫn tình cảm… với hành vi dã man, mất nhân tính, gây bức xúc dư luận. “Đáng lưu ý, có 11,8% tội phạm giết người ở độ tuổi dưới 18 tuổi” – Thiếu tướng Nam nói.

Ngoài ra các loại tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản đã được kéo giảm mạnh (giảm 334 vụ so với cùng kỳ 2019) nhưng loại tội phạm này vẫn đang chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (chiếm 67,37%). Tội phạm về đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoạt động dưới nhiều hình thức như đá gà, đánh bài tây, cá độ bóng đá, ghi số đề… với sự tham gia của nhiều đối tượng với số tiền cá cược rất lớn.

Các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, mua bán dâm… trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp.

Cùng đó, tình hình tội phạm tài chính như lợi dụng việc cho vay ngang hàng để thực hiện các hoạt động tín dụng đen, sau đó gọi điện, nhắn tin đe dọa, tung tin sai sự thật trên các mạng xã hội để đòi nợ cũng đang diễn tiến rất phức tạp…

Trước những diễn biến trên, Công an TP.HCM đã triển khai các giải pháp đồng bộ, chủ động nắm tình hình để tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Trong đó, lực lượng đã khám phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2022, bắt nhiều người tham gia với số tiền rất lớn. Hiện Công an TP đang điều tra, truy xét, đồng thời xác lập nhiều chuyên án khác để đấu tranh, triệt phá.

Công an quận 12 phối hợp với PC02 và các đơn vị ập vào kiểm tra công ty luật TNHH Power Law trên Quốc lộ 1, quận 12 hồi tháng 11 vì nghi vấn có hoạt động đòi nợ thuê. Ảnh: CA
Công an quận 12 phối hợp với PC02 và các đơn vị ập vào kiểm tra công ty luật TNHH Power Law trên Quốc lộ 1, quận 12 hồi tháng 11 vì nghi vấn có hoạt động đòi nợ thuê. Ảnh: CA

Công an TP đã đấu tranh, triệt phá các tổ chức, cá nhân hoạt động thu hồi nợ trái pháp luật trên không gian mạng, trong đó điển hình là vụ việc xảy ra tại quận 4 và quận 12.

Các công ty này hoạt động dưới vỏ bọc là công ty tài chính, văn phòng luật sư với hàng trăm nhân viên thu hồi nợ. Những công ty này sử dụng các thủ đoạn như liên tục nhắn tin, quấy rối, đưa hình ảnh chỉnh sửa, cắt ghép và lồng vào các thông tin sai sự thật, có tính chất vu khống, xúc phạm nhân phẩm cũng như danh dự người vay, quan hệ của người vay… sau đó đăng tải lên mạng xã hội để gây sức ép để trả tiền, gây bức xúc dư luận.

Công an TP đã tập trung triệt phá đường dây đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ, giả mạo, cụ thể là giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào hồ sơ kiểm định cho các ô tô được cơi nới thùng xe. Sau đó những ô tô này được đăng kiểm trái quy định rồi đưa vào lưu thông trên đường…

Công tác đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, hoạt động tín dụng đen, buôn bán ma túy; công tác phòng cháy chữa cháy, ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhất là trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán của Công an TP cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Về giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới, Giám đốc Công an TP.HCM, cho hay lực lượng sẽ thông qua việc khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu trung tâm thông tin của công an TP… cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để rà soát, cập nhật danh sách và triển khai các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ các biến động của các đối tượng. Trong đó sẽ lưu ý những người bị truy nã, người có tiền án, tiền sự, người đang chấp hành án tại cộng đồng, người nghiện ma túy…

Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự để chủ động phát hiện, ngăn chặn, không để cho các đối tượng có điều kiện hoạt động phạm tội cũng như tái hoạt động phạm tội.

Tổ chức đánh giá, rà soát, lập danh sách các tuyến địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về kinh tế, ma túy… để triển khai một số chuyên đề chuyên sâu trong công tác phòng, chống tội phạm. Qua đó đề ra các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn cũng như giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, địa phương.

Cùng đó là tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe, nhà xe, cảng hàng không…; tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động tín dụng đen dưới các phương thức khủng bố, thu hồi nợ trái pháp luật…

Triển khai kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về xâm phạm sở hữu như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm đường phố…

“Với sự đồng lòng của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn TP, lực lượng Công an TP.HCM tin tưởng sẽ thực hiện tốt và có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm cũng như công tác điều tra, giải quyết các vụ án” – ông Nam nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm