Công an TP.HCM triệt phá vườn ma túy khủng của Út 'trọc'

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố Lữ Văn Út (còn gọi là Út "trọc", 39 tuổi, trú huyện Hóc Môn) cùng đồng phạm về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và tội tàng trữ vũ khí quân dụng.

Ngoài Út "trọc" còn ba người khác cũng bị bắt và khởi tố là Nguyễn Ngọc Duy (tên gọi khác là Quẹo), Nguyễn Văn Hòa (39 tuổi, cùng ngụ Hóc Môn) và Nguyễn Minh Hiển (32 tuổi, ngụ Củ Chi).

Út "trọc" và đồng bọn. Ảnh: Công an TP.HCM

Cụ thể, từ nguồn tin bí mật, trinh sát PC04 phát hiện một nguồn ma túy cực lớn được vận chuyển bằng ô tô, xe máy từ Campuchia qua các cửa khẩu biên giới Tây Nam về TP.HCM nên phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an), Công an quận Bình Thạnh lập kế hoạch triệt phá.

Đeo bám mật phục liên tục ngày đêm, trinh sát phát hiện hiềm nghi trong khu vườn cây cảnh ở ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

Khu vườn rộng hơn 10.000 m2 trong lớp vỏ bọc cây cảnh, camera gắn dày đặc với người trông coi liên tục, tuy nhiên kẻ cầm đầu rất ít khi lộ diện mà thuê đàn em giao hàng.

Ngày 26-11, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP phát hiện Út bán ma túy cho một thanh niên tại ấp Tân Hiệp, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn nên bắt giữ.

Khi ập vào kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một gói nylon chứa 2,4988 g MA.

Ma túy được ngụy trang trong các gói trà. Ảnh: Công an TP.HCM

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Út, tổ công tác thu giữ thêm số ma túy khủng gồm một gói nylon chứa 491,96 g MA, hơn 2.000 viên nén màu xanh là MDMA khối lượng 699,52 g, một gói trà chứa 990,01 g MA, một gói nylon chứa 1,3975 g heroin cùng 30 viên đạn các loại, một lựu đạn và một khẩu súng.

Qua điều tra mở rộng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP bắt giữ thêm Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Văn Hòa...

Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm