Công an Trà Vinh bắt 2 người mua bán, tàng trữ súng đạn

(PLO)- Trên đường đem súng, đạn đi tìm trả lại cho Thắng thì Tính bị công an phát hiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trọng Tính về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Trần Hữu Thắng về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Trần Hữu Thắng. Ảnh: CACC

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Trần Hữu Thắng. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, tháng 1-2022, Thắng mua một khẩu súng ngắn và năm viên đạn kim loại từ bạn với giá 3,5 triệu đồng.

Tháng 5-2022, Thắng đem khẩu súng, đạn bán cho bạn của Tính với giá 5 triệu đồng.

Do súng không sử dụng được nên người mua nhờ Tính trả hàng lại cho Thắng và hứa cho Tính 2 triệu đồng. Trên đường đem súng đạn đi tìm trả Thắng, Tính bị công an phát hiện lập biên bản và tạm giữ tang vật.

Nguyễn Trọng Tính bị khởi tố bắt tạm giam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Trọng Tính bị khởi tố bắt tạm giam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Kết quả giám định cho thấy khẩu súng và năm viện đạn được chế tạo thủ công có tính năng, tác dụng như vũ khí quân dụng, súng còn bắn được đạn nổ.

Theo công an, Tính từng có tiền án về tội hủy hoại tài sản, còn Thắng có tiền án về tội mua, bán trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm