Công an triệt xoá đường dây ma tuý tổng hợp ở Thanh Hóa và TP.HCM

(PLO)- Công an TP Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma tuý tổng hợp với các loại ma túy tổng hợp mới như “nước vui”, “nước sướng”.

Chiều 22-9, Công an TP Thanh Hóa cho biết vừa triệt xóa đường dây ma túy trái phép liên tỉnh, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp.

Theo đó, năm đối tượng bị bắt quả có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở thành phố Thanh Hóa là Trần Quang Định (27 tuổi), Lê Hữu Thành (17 tuổi), Đặng Ngọc Long (23 tuổi), Lê Hữu Thương (24 tuổi) đều ngụ ở TP Thanh Hóa. Riêng Lê Thanh Hưng (22 tuổi), ngụ ở phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

ma-tuy-tphcm-thanh-hoa-TPHCM.jpg
7 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép ma túy vừa bị Công an TP Thanh Hóa triệt xóa trong đêm 21-9. Ảnh: CATH

Ngay sau khi bắt quả tang năm đối tượng nêu trên, ngay trong đêm 21-9, một tổ công tác của Công an TP Thanh Hoá đã vào TP.HCM và tại đây đã bắt giữ Lê Anh Tuấn (21 tuổi), ngụ và Hà Trọng Nghĩa (22 tuổi), đều ngụ ở 63 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

ma-tuy-tphcm-thanh-hoa-tong-hop.jpg
Tang vật vụ án. Ảnh: CATH

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ số lượng lớn ma túy gồm 1.800 viên thuốc lắc, 500 gói “nước vui sướng”, 200 gam ketamine, 2 túi ma túy dạng bột và cùng nhiều tang vật liên quan.

ma-tuy-tphcm-thanh-hoa-lanh-dao-cong-an-thanh-hoa.jpg
Ngay trong chiều 22-9, Đại tá Dương Văn Tiến Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng chức năng của cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy tận gốc đường dây ma túy tổng hợp này.

Hiện Công an TP Thanh Hoá đang phối hợp với các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm