Công an xác định lý do vụ cháy kho vải công ty may Đồng Tiến ở Đồng Nai

Ngày 1-11, liên quan vụ cháy lớn tại kho chứa vải của Công ty cổ phần Đồng Tiến, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết qua điều tra bước đầu xác định, nguyên nhân xảy ra cháy là do chập điện bên trong nhà xưởng. Sau đó, lửa bùng phát và cháy dữ dội khi gặp các vật liệu vải nguyên liệu.

Theo lãnh đạo công ty, vụ cháy gây thiệt hại một nhà kho khoảng 800 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn, số hàng hóa bị cháy trị giá khoảng 42,6 tỉ đồng.

Vụ cháy kho vải Công ty cổ phần Đồng Tiến thiệt hại hơn 42 tỉ đồng. Ảnh: V.HỘI

Trước đó vào khoảng 21 giờ 30 ngày 11-10, ngọn lửa bốc cháy tại nhà kho của công ty Công ty Cổ Phần Đồng Tiến (thường gọi Công ty may Đồng Tiến, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động 12 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PC07) và Công an TP Biên Hòa tới hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do trong kho chủ yếu là vải may mặc dễ cháy nên ngọn lửa càng cháy dữ dội, khiến việc dập lửa khó khăn.

Trước vụ cháy lớn, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương cùng hàng trăm công nhân của doanh nghiệp đã nhanh chóng di dời hơn 5.000 cuộn vải ở kho liền kề ra khu vực an toàn.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Đồng Tiến gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về việc đã khống chế, dập tắt vụ cháy và kịp thời di dời, cứu được nhiều tài sản trị giá rất lớn của doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm