Công đoàn cơ sở VKSND TP Cần Thơ làm tốt vai trò đại diện, khơi dậy động lực đoàn viên

(PLO)- Công đoàn cơ sở VKSND TP Cần Thơ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Công đoàn viên và người lao động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2017-2022, kéo dài qua năm 2023), Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Cần Thơ đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của công đoàn đạt được những kết quả quan trọng.

Đảm bảo quyền lợi, nhiều hình thức cải thiện cuộc sống công đoàn viên

Công đoàn cơ sở VKSND TP Cần Thơ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Công đoàn viên và người lao động; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy động lực của đoàn viên, người lao động.

Về công tác chăm lo đời sống, thu nhập, VKS là đơn vị nhà nước nên việc làm được đảm bảo, thu nhập ổn định từ lương. Môi trường và phương tiện làm việc luôn được lãnh đạo quan tâm. Chính sách phụ cấp công vụ, phụ cấp đoàn thể được quan tâm thực hiện đúng theo quy định.

Công đoàn cơ sở VKSND TP Cần Thơ làm tốt vai trò đại diện, khơi dậy động lực đoàn viên
Công đoàn cơ sở VKSND TP Cần Thơ dự lễ khởi công mái ấm tình thương tại huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ)

Cạnh đó, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động bằng các hoạt động thiết thực. Trong đó, có nhiều hình thức giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện để công chức, người lao động có nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống: tổ chức cho công chức, người lao động góp vốn xoay vòng; chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tín chấp cho công chức, người lao động vay vốn qua ngân hàng, qua Quỹ Trợ vốn của Công đoàn Viên chức TP… Qua đó chất lượng đời sống của công chức, người lao động nhìn chung được cải thiện.

Cạnh đó, ngoài việc tăng thu nhập từ nguồn tiết kiệm chi tiêu nội bộ của đơn vị thì công đoàn đã tổ chức tham quan nhân ngày 8-3, 20-10; thăm hỏi, trợ cấp khi ốm đau, thai sản, trợ cấp khó khăn đột xuất; tổ chức vui chơi, tặng quà cho con của công chức, người lao động dịp Tết Trung thu, Quốc tế thiếu nhi; tặng quà tết cho công chức, người lao động… Tổng trị giá hơn 771 triệu đồng.

Công đoàn cơ sở VKSND TP Cần Thơ tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện

Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã ban hành kế hoạch thực hiện mô hình điển hình dân vận khéo “Xây dựng nhà tình thương, nhà đồng đội” nhằm hỗ trợ cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Trong nhiệm kỳ, công đoàn đã hoàn thành và bàn giao một căn nhà đồng đội kèm một phần quà cho một đồng chí công tác tại VKSND huyện Thới Lai với số tiền 54 triệu đồng.

cong-doan-co-so-VKSND-tp-can-tho-2.jpg
Tặng nhà đồng đội

Các hoạt động xã hội, từ thiện của công đoàn là việc làm mang ý nghĩa nhân văn, thiết thực, được đông đảo công đoàn viên nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Trong đó có thể kể đến như hỗ trợ “Xây dựng nhà tình thương” với tổng số tiền 311 triệu đồng; Hỗ trợ tặng hai căn nhà tại xã Nhị Quý với số tiền 104 triệu đồng; Hỗ trợ xây cầu tại huyện Cờ Đỏ số tiền là 84 triệu đồng; Hỗ trợ xã Vĩnh Bình mua 369 thẻ BHYT với số tiền 50 triệu đồng và 250 phần quà tết trị giá hơn 86 triệu đồng, 30 bộ máy tính trị giá hơn 112 triệu… Phối hợp tặng quà và khám chữa bệnh tại xã Vĩnh Bình và xã Nhị Quý cho 1.092 người với số tiền gần 225 triệu.

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn VKSND TP Cần Thơ, Công đoàn cơ sở đã nỗ lực hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra đã đáp ứng được yêu cầu của phong trào hoạt động công đoàn và nguyện vọng của công đoàn viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm