Công tố viên Toà Hình sự Quốc tế định điều tra tiếp chuyện chính phủ ông Duterte truy quét ma túy

(PLO)- Văn phòng Tổng thống Philippines thể hiện sự "bực tức" đối với Công tố viên Toà Hình sự Quốc tế - ông Karim Khan - và kế hoạch của vị công tố này tiếp tục điều tra cuộc chiến chống ma túy dưới thời chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters, Văn phòng Tổng thống Philippines ngày 25-6 thể hiện sự "bực tức" đối với Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) - ông Karim Khan - và kế hoạch của vị công tố này về việc tiếp tục điều tra về cuộc chiến chống ma túy dưới thời chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Ông Khan hôm 24-6 cho biết việc Philippines tìm kiếm khả năng ICC hoãn cuộc điều tra là không được bảo đảm và cuộc điều tra nên bắt đầu lại càng sớm càng tốt.

Philippines không hài lòng về việc công tố viên Toà Hình sự Quốc tế muốn điều tra tiếp cuộc chiến chống ma túy thời ông Duterte. Ảnh: REUTERS

Philippines không hài lòng về việc công tố viên Toà Hình sự Quốc tế muốn điều tra tiếp cuộc chiến chống ma túy thời ông Duterte. Ảnh: REUTERS

Ông Martin Andanar – người phát ngôn của tổng thống Philippines – hôm 25-6 cho biết chính quyền Tổng thống Duterte đã thực hiện "cuộc điều tra về tất cả trường hợp tử vong từ các hoạt động thực thi hợp pháp trong chống nạn ma túy" và ICC nên để chính quyền Manila tiếp tục các nỗ lực.

Hồi tháng 9-2021, ICC ra tuyên bố rằng các thẩm phán đã chấp thuận yêu cầu của công tố viên để tiến hành cuộc điều tra liên quan cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Duterte phát động.

ICC đã dừng cuộc điều tra vào tháng 11-2021 theo yêu cầu của Philippines, nhưng Công tố viên Karim Khan cho biết chính quyền Manila không thể hiện rằng họ đang tiến hành cuộc điều tra.

Chính phủ Philippines chính thức thừa nhận có 6.252 nghi can bị bắn chết không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy tại nước này.

Bảo vệ chiến dịch chống ma túy trong nhiệm kỳ của mình, ông Duterte hôm 24-6 khẳng định hành động cứng rắn là cần thiết trong việc thực thi pháp luật, đặc biệt là trong cuộc chiến chống ma túy.

Ông tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ các quan chức, sĩ quan cảnh sát và quân đội phải đối mặt những cáo buộc, ngay cả sau khi ông hết nhiệm kỳ tổng thống vào ngày 30-6 tới.

Ông Duterte cũng kêu gọi ICC chấm dứt việc đe dọa điều tra những cáo buộc “tội ác chống lại loài người” trong cuộc chiến chống ma túy. Ông khẳng định ICC không có thẩm quyền điều tra vì hệ thống tư pháp Philippines vẫn đang hoạt động.

Manila cũng đã chính thức rút khỏi ICC từ ngày 17-3-2019.

Trong khi đó, bà Maria Elena Vignoli - cố vấn tư pháp quốc tế cấp cao tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) - cho biết việc Công tố viên Khan yêu cầu mở lại cuộc điều tra về cuộc chiến chống ma túy tại Philippines "là một phát súng tăng cường trách nhiệm giải trình".

"Chính phủ đã không nghiêm túc trong công lý đối với những tội ác này, trong khi gia đình nạn nhân đau buồn mà không được giải quyết và những người chịu trách nhiệm không phải đối mặt hậu quả" – bà Vignoli cho hay.

REUTERS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm