Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam đồng hành 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển'

(PLO)- Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam ký kết hợp tác với Báo Pháp Luật TP.HCM để đồng hành trong chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, Báo Pháp Luật TP.HCM và Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam ký kết hợp tác giữa hai đơn vị. Theo đó, Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam đã ký kết với báo về việc tài trợ cho chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển.

cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển
Báo Pháp Luật TP.HCM và Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam ký kết đồng hành chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển". Ảnh: NGUYỆT NHI

Bà Ngô Từ Đông Khanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam, bày tỏ sự vinh dự và vui mừng khi tham gia lễ ký kết, ghi nhớ hợp tác giữa Siam Brothers Việt Nam và Báo Pháp Luật TP.HCM.

ky ket 2.jpg
Theo bà Ngô Từ Đông Khanh, Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' rất ý nghĩa và thiết thực. Ảnh: NGUYỆT NHI

“Chúng tôi rất sẵn lòng đồng hành với Báo Pháp Luật TP.HCM trong việc góp phần giúp ngư dân nâng cao ý thức, tuân thủ pháp luật khi đánh bắt trên biển nhằm thực hiện kế hoạch hành động gỡ thẻ vàng IUU mà Chính phủ đã ban hành”- vị đại diện cho biết.

Theo bà Khanh, Chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển của Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức rất ý nghĩa, đã giúp cho ngư dân khó khăn vươn khơi bám biển bằng nhiều hình thức thiết thực.

“Bên cạnh các phần quà tặng, cung cấp trực tiếp trang thiết bị, dụng cụ thiết yếu còn nâng cao kiến thức kỹ năng, cải thiện điều kiện làm việc và góp phần tạo ra cơ hội mới cho ngư dân trong quá trình hội nhập. Tôi hy vọng ý nghĩa của chương trình sẽ ngày càng được lan tỏa”- bà Khanh nói.

ky ket.jpg
Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời cảm ơn Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam đã tin tưởng và đồng hành cùng chương trình. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Mai Ngọc Phước, nhấn mạnh báo luôn quan tâm đến những hoạt động sau mặt báo như các chương trình thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, vận động hỗ trợ miền Trung lũ lụt, xây nhà tình thương...

"Năm 2017, Châu Âu phạt thẻ vàng IUU đối với hải sản Việt Nam, điều đó khiến cho hải sản Việt Nam bị thua thiệt rất nhiều; trong đó ngư dân, các doanh nghiệp thuỷ hải sản bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Do đó, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển với mục tiêu tuyên truyền pháp luật giúp ngư dân hiểu thêm pháp luật để khơi đánh bắt cho đúng luật. Cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ thêm học bổng cho con em các ngư dân, tặng các ngư dân phần quà nhỏ là bộ ắc quy + đèn Led, thuốc, cẩm nang Những điều cần biết về đánh bắt hải sản"- ông Mai Ngọc Phước chia sẻ.

Trong bảy tháng, chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" đã đến chín tỉnh, thành trên cả nước và trao 1.700 phần quà cho ngư dân, trao 300 suất học bổng và rất nhiều phần quà giá trị khác như dụng cụ học tập, sữa, thực phẩm cho con em ngư dân vượt khó học giỏi.

Theo ông Mai Ngọc Phước, Chương trình đạt được những kết quả tích cực trên một phần nhờ vào sự ủng hộ, đồng lòng rất lớn của các đơn vị doanh nghiệp tài trợ.

Tại buổi ký kết, Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời cảm ơn Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam đã tin tưởng và đồng hành cùng chương trình. Đồng thời mong rằng mối quan hệ hai bên ngày càng tốt đẹp.

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sắp đến TP Đà Nẵng

Năm 2023, báo Pháp Luật TP.HCM bắt đầu triển khai chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Chỉ trong bảy tháng, chương trình đã đến chín tỉnh, thành trên cả nước để trao 1.700 phần quà cho ngư dân (trị giá gần 7 tỉ đồng); trao 300 suất học bổng (trị giá 800 triệu đồng) và rất nhiều phần quà giá trị khác như dụng cụ học tập, sữa, thực phẩm cho con em ngư dân vượt khó học giỏi.

Chương trình dành ra 2 tỉ đồng cho các hội thảo, tọa đàm, đáp lời ngư dân, truyền thông pháp luật trên biển; dành 1,5 tỉ đồng cho các hoạt động khác như khám và cấp thuốc miễn phí, đêm hội trăng rằm, “Chia sẻ khó khăn - đón xuân ấm áp”...

Trong năm 2024, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ tiếp tục đến với nhiều địa phương, mang niềm vui đến với nhiều gia đình ngư dân với những hoạt động truyền thông pháp luật mới mẻ, những món quà thiết thực, ý nghĩa để giúp bà con ngư dân “vươn khơi hiểu luật, bám biển bình an”.

Dự kiến ngày 30-3 này, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ đến với bà con ngư dân tại TP Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm