Công Vinh thu nhập cao nhất làng bóng đá Việt 2014

Trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng chưa có dấu hiệu phục hồi, nhưng bóng đá VN vẫn xác.

Sau khi hết hạn hợp đồng với SLNA vào tháng 8 vừa qua, Công Vinh đã chính thức đầu quân cho đội bóng B.Bình Dương, với số tiền chuyển nhượng được cho là lên tới 8 tỷ cho 3 năm thi đấu. Đây là mức chuyển nhượng cao kỷ lục trong năm 2014 của bóng đá quốc nội, thậm chí ngay cả mùa giải 2015 cũng khó có cầu thủ nào vượt qua Công Vinh.

Ngoài bản hợp đồng tiền tỷ với B.Bình Dương, Công Vinh còn có rất nhiều khoản thu “khủng” khác. Công Vinh nhận mức lương 30 triệu/tháng tại CLB SLNA, được chia thưởng sau thành tích vô địch Mekông Cup cùng CLB B.Bình Dương. Đặc biệt, trong màu áo ĐTVN tại AFF Cup, Công Vinh cũng được dự đoán nhận khoảng 100 triệu đồng tiền thưởng cho mức A.

Công Vinh, bóng đá Việt, Bình Dương, SLNA
Công Vinh đứng thứ nhất về khoản thu nhập trong năm 2014

Khoản thu nhập của Công Vinh trong năm 2014 chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa khi anh tham gia nhiều chương trình quảng cáo, ra mắt sản phẩm liên quan đến sữa, ô tô…

Kiếm nhiều, nhưng Công Vinh cũng nổi tiếng là người tiêu pha tốn kém. Độ chịu chơi của Công Vinh được nâng lên mức lớn hơn, khi anh quyết định bỏ cả triệu USD để mua đất, xây biệt thự rộng hơn 300 m2 nằm ở khu vực đắc địa bên quận 7. Trước đó, Công Vinh còn mua cả nhà cho mẹ, cho chị, mua “tạm” một căn nhà tại TP.HCM thời gian Thủy Tiên mới sinh con. Đó là chưa kể Công Vinh từng mua nhiều siêu xe, mua đồng hồ giá 4 tỷ cho Thủy Tiên…Trong ít ngày tới đây, lễ cưới của Công Vinh và Thủy Tiên chắc chắn cũng sẽ rất tốn kém.

Đứng sau Công Vinh về khoản kiếm tiền, vị trí thứ 2 tạm thời đang là thủ môn người Đồng Tháp Bửu Ngọc. Anh chuyển từ Đồng Tháp về Cần Thơ với giá trị chuyển nhượng lên đến 6,6 tỷ đồng (cả thuế) cho ba năm hợp đồng. Dù phải đền bù với đội bóng cũ, nhưng Bửu Ngọc vẫn dư tiền để xây nhà mới cho bố mẹ, đồng thời có một khoản để gửi ngân hàng.

Một cái tên được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây là tiền vệ Vũ Minh Tuấn cũng thuộc hàng có thu nhập tiền tỷ năm 2014. Ngoài tiền lương, thưởng, Tuấn còn tái ký hợp đồng với giá trị gần 5,5 tỷ đồng với đội bóng vùng than. Đồng đội của Tuấn là Hải Huy cũng có khoảng 4,5 tỷ đồng cho việc đồng ý ở lại Than Quảng Ninh. Một vài cầu thủ khác cũng nhận tiền tỷ khi khoác áo Quảng Ninh mùa tới như Hoàng Danh Ngọc (3,6 tỷ đồng), Mạc Hồng Quân (trên 3 tỷ đồng)…

Một gương mặt đáng chú ý của làng bóng Việt là Công Phượng cũng gây bất ngờ với khoản thu nhập 400 triệu trong năm 2014. Dù số tiền này chẳng đáng là bao với những cầu thủ ở trên, nhưng Công Phượng thậm chí còn chưa bắt đầu tham dự giải đấu chuyên nghiệp V.League. Chắc chắn nếu tỏa sáng trong năm 2015 trong màu áo của HAGL hoặc thậm chí là đội tuyển Olympic, ĐTVN, Công Phượng hứa hẹn sẽ là một trong những quả “bom tấn”chuyển nhượng của bóng đá VN.

Theo Bằng Lăng (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm