COVID-19: Các bác sĩ Nhật cảnh báo nguy cơ 'biến thể Olympic'

Lãnh đạo một nghiệp đoàn bác sĩ tại Nhật cảnh báo việc tổ chức Thế vận hội Tokyo (Olympic Tokyo) bất chấp đại dịch COVID-19 có thể dẫn tới sự xuất hiện của một biến thể virus SARS-CoV-2 (gây dịch COVID-19) mới, theo hãng tin Reuters.

Ông Naoto Ueyama, người đứng đầu Hiệp hội Các bác sĩ Nhật, cho rằng việc tổ chức một sự kiện thể thao liên quan tới hàng chục ngàn người đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới sẽ là một nguy cơ tiềm tàng.

“Tất cả các thể đột biến khác nhau tồn tại ở những nơi khác nhau sẽ tập trung và dày đặt tại đây - ở Tokyo. Chúng ta không thể chối bỏ nguy cơ thậm chí một thể virus (SARS-CoV-2) mới có thể xuất hiện” - ông Ueyama nói trong một cuộc họp báo hôm 27-5. 

Các vòng tròn Olympic tại công viên nước Odaiba, Tokyo, Nhật. Ảnh: AFP

Ông Ueyama cho rằng nếu “thảm kịch” này xảy ra, thế giới có thể sẽ gọi đó là “biến thể Olympic Tokyo” và điều này có thể trở thành đề tài bị chỉ trích trong suốt 100 năm tới.

Trong khi đó, giới chức Nhật vẫn quyết tâm tổ chức Olympic Tokyo. Sự kiện này đã bị dời lại từ năm ngoái do COVID-19. Tokyo cam kết sẽ tổ chức một kỳ thế vận hội “an toàn và bảo đảm” bất chấp việc Nhật chưa hoàn toàn khống chế được làn sóng COVID-19 thứ tư ở nước này.

Các quan chức Nhật cùng các đơn vị tổ chức và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tuyên bố Olympic Tokyo sẽ diễn ra theo các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt và không có khán giả quốc tế. Quyết định liệu khán giả Nhật có được xem trực tiếp tại nhà thi đấu, sân vận động hay không dự kiến sẽ được công bố trong tháng sau.

Bác sĩ Kenji Shibuya, Giám đốc Viện Sức khỏe dân số tại Đại học King’s College (Anh) - cố vấn cho chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Nhật - cũng bác bỏ các nguy cơ y tế đối với Olympic Tokyo.

Ông Shibuya giải thích rằng sự đột biến của virus xảy ra nếu cơ thể người bệnh bị tổn thương hệ miễn dịch hay chỉ được miễn dịch một phần (không phải miễn dịch hoàn toàn) trong một thời gian dài, đồng thời cho rằng tình hình hiện tại tại Nhật còn nguy hiểm hơn kịch bản lây nhiễm COVID-19 trong thế vận hội.

Hôm 26-5, Asahi Shimbun - tờ báo lớn thứ hai tại Nhật và là đối tác chính thức của Olympic Tokyo - đã đăng một bài xã hội kêu gọi hủy bỏ thế vận hội lần này. Tuy nhiên sau đó, Asahi Shimbun lưu ý rằng bài xã luận không đại diện cho quan điểm của tờ báo này, đồng thời khẳng định vẫn duy trì các cam kết hợp tác với Olympic Tokyo.

Tối 27-5, đài NHK cho biết chính phủ Nhật dự định kéo dài lệnh phong tỏa ở nhiều địa phương thêm ba tuần, tức là tới ngày 20-6, chỉ 33 ngày trước khi Olympic Tokyo khai mạc.

Một thành viên IOC, ông John Coates nói rằng thế vận hội sẽ vẫn được tổ chức ngay cả khi lệnh tình trạng khẩn cấp vẫn còn hiệu lực. Ông Ueyama kịch liệt phản đối kế hoạch này.

Dịch COVID-19 tại Nhật vẫn còn rất khó lường. Trong gần ba tháng qua, số ca nhiễm đã tăng nhanh chóng. Theo chuyên trang thống kê worldometers.info, số ca nhiễm mới mỗi ngày trong đợt dịch này đã có lúc xấp xỉ đỉnh dịch của làn sóng COVID-19 thứ ba hoành hành hồi đầu năm.

Tính đến 9 giờ tối 27-5, Nhật đã có 729.853 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, hơn 62.000 bệnh nhân chưa khỏi bệnh - bao gồm 1.371 trường hợp đặc biệt nặng - và 12.601 bệnh nhân đã tử vong, theo worldometers.info.

Ngày 27-5, giới chức tỉnh Chiba - giáp với phía đông Tokyo - đã trở thành địa phương mới nhất thông báo hủy bỏ hoạt động rước đuốc Olympic vì lo ngại dịch COVID-19. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm