COVID-19 lần đầu gọi tên Syria - điểm nóng xung đột Trung Đông

Theo cơ quan trên, ca nhiễm đầu tiên ở Syria là một phụ nữ nước ngoài 20 tuổi. Tất cả biện pháp cần để xử lý ca nhiễm này đã được thực hiện.

Trước đó, trong ngày 22-3, chính phủ Syria đã đình chỉ hoạt động giao thông công cộng, hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin.

Lệnh mới này có hiệu lực vào tối 23-3 và được áp dụng ở tất cả tỉnh của Syria, SANA cho biết thêm.

Đây là một trong những biện pháp mà chính phủ Syria đã thực hiện để bảo vệ công chúng khỏi SARS-CoV-2.

Nhân viên tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ xịt thuốc khử trùng tại một khu phố cổ ở thủ đô Damascus. Ảnh: AFP

Hôm 21-3, chính phủ Syria đã ra lệnh đóng cửa các nhà hàng, quán cà phê và các bộ của chính phủ.

Syria cũng đã quyết định đóng cửa biên giới với Lebanon từ nửa đêm 24-3 nhằm ngăn chặn dịch COVID-19, theo hãng tin Tân Hoa Xã.

Đã có những báo cáo chưa được xác nhận trong những tuần gần đây về các trường hợp nhiễm COVID-19 ở Syria, nơi hệ thống y tế, nhà ở và cơ sở hạ tầng đã bị tàn phá nặng nề sau chín năm xung đột nhưng chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã bác bỏ các báo cáo này, theo tờ Daily Sabah.

Cũng tờ báo này đưa tin các tổ chức nhân đạo tuần qua đã cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu dịch COVID-19 mới tấn công những người tị nạn mắc kẹt ở miền Bắc Syria do xung đột kéo dài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm